Công bố quyết định tăng cường Công an xã biên giới trọng điểm

Thứ Sáu, 08/10/2021, 17:31

Chiều 8/10, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, kế hoạch của Bộ Công an, thêm 14 CBCS của Cục Công nghiệp An ninh và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) về môi trường tiếp tục được điều động tăng cường Công an xã biên giới trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Đó là các xã thuộc tỉnh biên giới Lạng Sơn, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Nghệ An, Quảng Bình, Đắk Nông và Tây Ninh.

Quyết tâm giữ trọn lời thề của người chiến sĩ CAND -0
Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường động viên CBCS được điều động tăng cường Công an xã biên giới.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường, Cục trưởng Cục Công nghiệp An ninh và Thiếu tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần xung phong tình nguyện của các CBCS được điều động xuất quân về địa phương trong đợt này. 

“Mong các đồng chí dù bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng luôn giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì khi Tổ quốc và Nhân dân cần; giữ vững hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CAND. Đề nghị các đồng chí đến nhận công tác ở đơn vị mới luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định, điêu lệnh CAND, quy chế, quy trình công tác và các quy định của địa phương; phát huy trình độ nghiệp vụ được đào tạo, năng lực, kinh nghiệm công tác, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”- Thiếu tướng Nguyễn Khắc Cường nhấn mạnh.

Thượng úy Hoàng Nghĩa Hải, cán bộ Cục Công nghiệp An ninh có bố, mẹ đều công tác trong lực lượng vũ trang nên chuyện được điều động đi công tác xa nhà cũng là lẽ thường tình. Bố mẹ đã động viên Hải, đây là cơ hội để tiếp tục rèn luyện, thử thách ở môi trường mới, để có thêm kinh nghiệm trưởng thành.

Quyết tâm giữ trọn lời thề của người chiến sĩ CAND -0
Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCTP về môi trường với 12 đồng chí được cử tăng cường Công an xã biên giới

Còn Thượng úy Đỗ Viết Hưng, cán bộ Cục Cảnh sát PCTP về môi trường cho biết, được điều động tăng cường cho địa bàn cơ sở đợt này là vinh dự, cũng là trách nhiệm rất lớn đối với mỗi các anh. Trước chủ trương và kế hoạch quan trọng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về điều động CBCS các đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường cho Công an các xã biên giới phức tạp về ANTT đợt này, phát huy vai trò tiên phong xung kích, 12 CBCS Cục Cảnh sát PCTP về môi trường xung phong tình nguyện lên đường. "Đây là cơ hội để chúng tôi được thử thách, rèn luyện, bổ sung kinh nghiệm công tác thực tiễn"- Thượng úy Đỗ Viết Hưng bày tỏ.

 

Tâm Phạm
.
.