Công an TP Hồ Chí Minh chứng minh năng lực, hiệu quả trong muôn vàn khó khăn mùa dịch

Thứ Năm, 27/01/2022, 14:30

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an TP Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, quan trọng, làm “tấm lá chắn” trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, còn là “thanh kiếm” đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an toàn an ninh chính trị, trật tự xã hội, thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, góp phần từng bước đưa TP Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch COVID-19…

Chung tay góp sức cùng nhân dân vượt qua đại dịch

Từ thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, hầu như lực lượng Công an luôn phải ứng trực 100%. Ở nơi tuyến đầu chống dịch, dẫu biết hiểm nguy luôn thường trực nhưng trọng trách giao phó không cho phép các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) một phút lơ là…

Công an TP Hồ Chí Minh chứng minh năng lực, hiệu quả trong muôn vàn khó khăn mùa dịch -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra thực tế tại một đơn vị, chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Thời điểm đỉnh dịch, hầu hết mọi người trong gia đình Thiếu tá Đặng Đức Công - Cảnh sát khu vực (CSKV) phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân đều bị nhiễm bệnh COVID-19...

“Tổng cộng 15 người đều bị nhiễm bệnh COVID-19. Trong đó 8 người có triệu chứng nặng phải đưa đi điều trị, cách ly tập trung, còn 7 người nhẹ cách ly tại nhà…”, Thiếu tá Đặng Đức Công cho biết.  Lúc biết đứa con nhỏ 4 tuổi của mình nằm sốt mê man mấy ngày liền, chưa kể cha mẹ vợ lớn tuổi (gần 70 tuổi),  anh rất lo sợ. Nhưng rồi anh trấn tĩnh lại, tìm mọi cách để động viên vợ con, gia đình.

“Mọi thứ tôi cũng chỉ giúp đỡ được từ xa: gửi thuốc men, hướng dẫn mọi người thực hiện các biện pháp như xông, hít tinh dầu, uống thuốc hạ sốt, tập thể dục, phơi nắng… để dần cải thiện sức khỏe, vượt qua bệnh tật. Còn bản thân tôi vẫn phải túc trực tại địa bàn để hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày của mình và không thể về nhà”, Thiếu tá Đặng Đức Công cho biết.

Cũng là một cán bộ Công an ở cơ sở, Trung úy Phan Đình Linh, Công an phường 1, quận 5 gắn bó mật thiết, chăm lo cho đời sống của nhân dân, nhất là trong mùa dịch. Chỉ từ một tin nhắn của người dân, anh đã không quản ngại đêm hôm ngay thời điểm thành phố đang giãn cách xã hội để giúp đi mua thuốc về cứu bà cụ Vũ Thị Lái (quận 5) khi bà bị nằm sốt mê man nguy kịch và bị tiểu đường 30 năm nay.

Trung úy Phan Đình Linh là một trong những đại diện tiêu biểu của việc triển khai hiệu quả chính sách an sinh của lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh. Anh cũng là một trong những người đưa ra sáng kiến mô hình bảo vệ vùng xanh. Chứng kiến cái chết đột ngột của một người dân lớn tuổi do nhiễm COVID-19, anh cùng các CSKV khác đã vận động và được người dân ủng hộ cùng sát cánh với CSKV bằng mô hình chốt bảo vệ vùng xanh ở các đầu hẻm… “Tôi nghĩ là chỉ khi giải quyết được an dân, lòng dân thì khi đó lực lượng Công an mới có thể tập trung sức lực cho công tác phòng, chống dịch”, Trung úy Phan Đình Linh nhấn mạnh.

Công an TP Hồ Chí Minh đã có nhiều sáng kiến như: Tủ thuốc 0 đồng, Bếp ăn 0 đồng, Túi thuốc F0, chương trình Chung tay góp sức trao gửi yêu thương… và đặc biệt là chương trình Hạt gạo nghĩa tình. Chương trình này đã huy động được gần 2.500 tấn gạo, hơn 1.500 tấn rau củ quả trái cây, 134 tấn nhu yếu phẩm, vận động giảm hơn 230 tỷ đồng tiền thuê trọ và hàng triệu phần quà, trang thiết bị vật tư y tế khác, với tổng giá trị hơn 400 tỷ đồng đã đến với bà con gặp khó khăn do COVID-19.

Việc lực lượng Công an cơ sở tham gia thực hiện các chính sách an sinh, gói hỗ trợ đã tạo tâm lý tin tưởng của người dân, đồng thời giúp chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ việc triển khai các gói hỗ trợ, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các địa phương, bộ phận chậm trễ, vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn thành phố.

Công an quận 12 là đơn vị điển hình lập thành tích xuất sắc, nhất là có những việc làm an sinh xã hội hiệu quả góp vào thành tích chung của Công an TP Hồ Chí Minh, đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất. 

Cho đến nay Công an quận 12 đã vận động, phối hợp cùng các đơn vị, những tấm lòng hảo tâm trao tặng 65.864 phần quà với tổng giá trị hơn 15,5 tỷ đồng. Vận động các chủ nhà trọ miễn giảm 73.111 phòng trọ tổng giá trị hơn 45,7 tỷ đồng. Riêng Công an 11 phường đã vận động trao hơn 8.000 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí khoảng 4 tỷ đồng…

Đảm bảo, giữ vững an ninh, TTATXH trên địa bàn thành phố

Trong tình hình muôn vàn khó khăn, tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên toàn địa bàn thành phố cơ bản vẫn được giữ vững. Các loại tội phạm giảm mạnh so với cùng kỳ (giảm 532 vụ tương ứng 27,35%).

Tại một buổi làm việc với Công an TP Hồ Chí Minh, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, hiện TP Hồ Chí Minh đã nới lỏng giãn cách xã hội, các loại tội phạm có nguy cơ hoạt động trở lại. Đây là thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để Công an thành phố chứng minh năng lực, hiệu quả, tinh thần quyết tâm trấn áp các loại tội phạm.

Công an TP Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để hoạt động phạm tội, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ổn định trật tự xã hội và phòng, chống dịch COVID-19. Kết quả là đã điều tra, làm rõ 980 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt 69,36%), bắt 1.284 đối tượng; 453 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt 693 đối tượng, thu giữ 464 kg chất gây nghiện các loại; 232 vụ vi phạm về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, với giá trị hàng hóa thu giữ trên 25 tỷ đồng; 143 vụ vi phạm về môi trường tài nguyên và an toàn thực phẩm…

Công an TP Hồ Chí Minh chứng minh năng lực, hiệu quả trong muôn vàn khó khăn mùa dịch -0
Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh Lê Hồng Nam chia sẻ cùng gia đình các cháu mồ côi.

Mới đây nhất, Công an TP Hồ Chí Minh đã lập chiến công lớn khi triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, bắt giữ và khởi tố 39 đối tượng cùng hàng loạt tang vật giá trị. Số tiền đánh bạc qua đường dây này cực lớn, lên đến hơn 87.000 tỷ đồng, tương đương hơn 3,8 tỷ USD…

Trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh đã có hơn 3.000 CBCS nhiễm COVID-19, Đáng buồn là đã có hai CBCS tử vong, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch…

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Công an thành phố đã chủ động thực hiện tốt công tác nắm tình hình, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình ANTT ngay tại cơ sở; triển khai các phương án đảm bảo ANTT tại các địa bàn trọng điểm; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ an ninh mạng, tổ chức đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa các âm mưu, ý đồ phá hoại, tung tin giả, tin xấu độc, sai sự thật có liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Công an thành phố cũng đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tội phạm, giải quyết tận gốc những nguyên nhân làm phát sinh tội phạm khi xã hội trở lại trạng thái bình thường mới, để phục vụ cho việc phát triển phục hồi kinh tế, xã hội, chăm lo cuộc sống của người dân.

Phú Lữ
.
.