Đảm bảo tốt hậu cần, phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Thứ Tư, 05/01/2022, 16:53

Chiều 5/1, tại Hà Nội, Cục Hậu cần (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác năm 2022. Thiếu tướng Lê Văn Hải, Cục trưởng Cục Hậu cần chủ trì Hội nghị.

Năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 có tác động, ảnh hưởng rất lớn, Cục Hậu cần đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; chủ động thực hiện có hiệu quả công tác hậu cần, quản trị cơ quan Bộ.

 Bám sát chương trình, kế hoạch của Bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất được lãnh đạo Bộ giao, góp phần quan trọng cùng toàn lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, như: Đảm bảo tiến độ triển khai các dự án xây dựng trọng điểm của Bộ; chủ động đảm bảo công tác hậu cần phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Trong đó phục vụ tốt Bộ Chỉ huy tiền phương phía Nam, Bệnh viện dã chiến Phước Lộc và an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các trụ sở Bộ Công an.

Cục Hậu cần -0
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Thiếu tướng Lê Văn Hải trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể xuất sắc.

Tổ chức tốt công tác cải tạo, sửa chữa, bố trí, sắp xếp vị trí làm việc cho các đơn vị thuộc Bộ. Tổ chức quản lý, vận hành an toàn các hệ thống kỹ thuật, phòng chống cháy, nổ; giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường tại các trụ sở Bộ.

Đảm bảo phương tiện xe ô tô, đón tiếp, bố trí ăn, nghỉ, căn hộ công vụ chu đáo cho CBCS Công an tại các nhà khách, nhà công vụ, nhà nghỉ dưỡng, nhà ăn tập thể. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả...

Với tinh thần chủ động, Cục Hậu cần đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được những thành tích đáng khích lệ, được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Cục Hậu cần -0
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Thiếu tướng Lê Văn Hải trao Kỷ niệm chương " Vì Sự nghiệp xây dựng Dữ liệu Quốc gia về dân cư" của Bộ Công an tặng Đại tá Nguyễn Thái Bình. 
Cục Hậu cần -0
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Thiếu tướng Lê Văn Hải gắn Kỷ niệm chương " Vì Sự nghiệp xây dựng Dữ liệu Quốc gia về dân cư" và trao Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc. 
Cục Hậu cần -0
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Đại tá Nguyễn Thái Bình, Phó Cục trưởng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phục vụ phòng chống dịch tại phía Nam.

 Cục Hậu cần đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng điểm của Bộ Công an như: Phục vụ triển khai Dự án Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư và Trung tâm căn cước công dân. Khẩn trương triển khai 2 dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Bộ tại Hà Nội là dự án Nhà hát Hồ Gươm tại 40, 40A Hàng Bài và Dự án trụ sở 30 Trần Bình Trọng … đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và quy định của pháp luật... được lãnh đạo Bộ biểu dương, khen ngợi. Ngoài ra, các mặt công tác thường xuyên đều được Cục đảm bảo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cục Hậu cần -0
Các cá nhân xuất sắc vinh dự được đón nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của Đảng ủy, lãnh đạo Cục và CBCS Cục Hậu cần, trong năm 2021, nhiều tập thể, cá nhân CBCS Cục Hậu cần đã vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và các cấp ngành biểu dương, khen thưởng.

Tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2021, Cục Hậu cần đã vinh dự được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ; được Đảng ủy Công an Trung ương trao tặng danh hiệu đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Hải đã quán triệt nội dung Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77; đồng thời Hội nghị đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2021 và phát động phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2022.

P. Tâm
.
.