Còn một vụ án dang dở, còn chưa an lòng
Tôi gặp Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Đội phó Đội truy nã, truy tìm (Đội 7), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng, khi anh và đồng đội trở về sau một đêm trắng “săn” tìm nhóm “trẻ trâu” đua xe trái phép. Từ thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trên địa bàn bắt đầu xuất hiện tình trạng thanh niên đua xe gây mất trật tự công cộng và vi phạm pháp luật, công việc của anh và đồng đội càng thêm bộn bề…
Với vai trò là Đội phó, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng hiểu rằng, muốn cán bộ trong đội say nghề, gắn bó với công việc phải tạo nên một tập thể đoàn kết, bởi công việc của người lính hình sự mang tính đặc thù. Ngoài những chuyến công tác dài ngày, xa gia đình, còn là việc thường xuyên tiếp xúc với mặt trái của xã hội… Trong quá trình đó, nếu không giữ được bản lĩnh, không say nghề thì khó lòng có thể làm tròn trách nhiệm được giao. Trước mỗi nhiệm vụ được lãnh đạo đơn vị giao phó, người phó đội trưởng ấy luôn trăn trở tìm hướng đột phá; không quản vất vả trực tiếp cùng anh em lăn lộn ở địa bàn nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu và tổ chức đấu tranh triệt phá. Với những nỗ lực trên, trong nhiều năm qua, anh đã cùng tập thể Đội 7 lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần làm giảm tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố trong nhiều năm.
Nhiều vụ án với sự nhận định kịp thời của anh và đồng đội đã điều tra, khám phá thành công, góp phần ngăn chặn tội phạm trên địa bàn, được ghi nhận và đánh giá cao. Đầu năm 2021, Đội 7 nhận thông tin của Công an các quận trên địa bàn TP Hải Phòng về các vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khu đô thị của những người có thu nhập cao trên địa bàn thành phố. “Nguồn gốc của các vụ án này là đầu trộm, đuôi cướp. Vì thế, nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ xảy ra hậu quả khôn lường” - nhiều đêm không ngủ, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng trăn trở.
"Khổ nhất là vào những ngày trời mưa, chọn địa điểm để mật phúc không dễ dàng, trong khi địa bàn trinh sát lại rộng. Vì thế, tôi đã bố trí mỗi tổ công tác có 2 cán bộ, chiến sỹ để hỗ trợ nhau. Quá trình rà soát, vụ án đã được khám phá thành công bằng việc phát hiện chiếc xe tang vật của vụ trộm cắp tài sản …” - Đội phó Nguyễn Mạnh Hùng nhớ lại. Từ việc rà soát, anh đã cùng cán bộ Đội 7 đã làm rõ vụ án; bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Đỗ Kim Thiên (SN 1974, trú tại Lê Chân), Nguyễn Huy Hoàng (SN 1986, ở Kiến An) và Nguyễn Xuân Minh (SN 1981, ở Lê Chân, TP Hải Phòng). Việc bắt giữ nhóm đối tượng đã góp phần trả lại sự bình yên cho địa bàn.
Rời giảng đường, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng nhận nhiệm vụ tại Đội hình sự, Công an phường Cát Dài, TP Hải Phòng. Vào thời điểm đó, nhắc đến các địa danh trên địa bàn phường Cát Dài như khu đường tàu hay Bệnh viện Việt Tiệp, người dân trên địa bàn đều biết đó là địa điểm phức tạp về ma tuý… Chỉ điều đó thôi có lẽ cũng nói lên tính chất phức tạp của địa bàn nơi anh phụ trách. Ma tuý là nguồn gốc của các loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật tài sản… Nhưng môi trường phức tạp đó đã giúp Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng dần trưởng thành về mọi mặt.
Hai năm lăn lộn ở địa bàn cơ sở, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng được điều động về công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng. Với sự giúp đỡ của các thế hệ đi trước, anh dần trưởng thành trong công việc. Những con số ấn tượng trong bản thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND của Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng đã thể hiện những nỗ lực của anh và đồng đội. Trong 3 năm qua, anh đã trực tiếp và giúp đội trưởng tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng các kế hoạch phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật trên địa bàn thành phố; tham gia xác lập, triệt phá 17 chuyên án.
Có thể kể đến như chuyên án đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dàn dựng, giao dịch mua bán mỹ phẩm trên địa bàn TP Hải Phòng, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 150 hộp mỹ phẩm; chuyên án đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet do Nguyễn Minh Châu (SN 1973, ở tại Lê Chân, Hải Phòng) điều hành. Qua đó, đã bắt giữ 8 đối tượng; điều tra, xác định tổng số tiền giao dịch cá độ trong 3 tháng ước chừng khoảng 100 tỷ đồng. Chuyên án là một đòn đánh mạnh vào đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn TP Hải Phòng vào thời điểm đó.
Ngoài ra, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng còn trực tiếp bắt giữ 19 đối tượng truy nã. Trong đó có những đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm như Nguyễn Mạnh Cường (SN 1981, trú tại Kinh Môn, Hải Phòng), đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, Bộ Công an; hay đối tượng Bùi Thị Thanh (SN 1947, ở tại huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng), đối tượng bị truy nã vào ngày 22/3/1998 của Công an TP Hải Phòng về tội giết người.
Ngoài phần việc được giao, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng còn trực tiếp thụ lý, chỉ đạo điều tra 76 vụ án và được giao nhiệm vụ phối, kết hợp điều tra, truy bắt các đối tượng trong các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố. Ghi nhận những kết quả, thành tích của Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, nhiều năm liên tiếp anh được công nhận là Chiến sỹ thi đua cơ sở; vinh dự được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen.

Nữ Thiếu tá CSGT tâm huyết với nghề
Thiếu tá CSGT nhiều lần cứu người đuối nước trên sông Hương