Nữ Thiếu tá CSGT tâm huyết với nghề

Chủ Nhật, 28/11/2021, 09:41

Thiếu tá Võ Thị Hiếu Phụng là Phó đội trưởng Đội Tuyên truyền - Điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh.

Hơn 10 năm gắn bó với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Thiếu tá Võ Thị Hiếu Phụng trăn trở phải làm thế nào để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và đưa kiến thức pháp luật đến từng người dân.

Với kinh nghiệm tích lũy, niềm đam mê với nghề, chị đề xuất thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả thiết thực, như: tổ chức chiếu các phóng sự tuyên truyền về nguyên nhân, hậu quả tai nạn giao thông tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền quy định xử phạt vi phạm, các lỗi dẫn đến tai nạn giao thông; tác hại của việc đã uống rượu, bia điều khiển xe tham gia giao thông và phối hợp cơ quan chức năng tổ chức hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho người dân.

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019 - 2021 do Bộ Công an và Công an tỉnh phát động, Thiếu tá Võ Thị Hiếu Phụng đã xây dựng hơn 30 kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, với cách làm đa dạng, phong phú, thu hút được sự quan tâm của người dân. Mỗi kế hoạch đều sát, phù hợp với tình hình đặc điểm địa bàn, dân cư, với từng đối tượng tiếp cận thông tin. Nội dung tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Công tác tổ chức tuyên truyền đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả cao.

thieu ta.jpg -0
Thiếu tá Võ Thị Hiếu Phụng tham gia hỗ trợ đồ ăn, nước uống cho người dân trở về Trà Vinh.

Thiếu tá Võ Thị Hiếu Phụng thường xuyên phối hợp các cơ quan, ban, ngành tổ chức tuyên truyền với nhiều đối tượng, địa bàn khác nhau, tập trung tổ chức ở các khu công nghiệp, trường học vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các cơ sở tôn giáo, chợ, vùng đồng bào dân tộc, khu vực đông dân cư.

Trong 3 năm qua, Thiếu tá Võ Thị Hiếu Phụng cùng cán bộ, chiến sỹ tổ chức tuyên truyền được hơn 800 cuộc, có trên 26.000 lượt người dự. Trong thực hiện mô hình “An toàn giao thông học đường”, chị tổ chức tuyên truyền, trình chiếu nhiều clip tuyên truyền về kỹ năng tham gia giao thông an toàn, cách xử lý các tình huống giao thông được hơn 1.000 cuộc, có trên 5.000 lượt người dự, xem; Cấp, phát trên 6.500 tờ rơi, cẩm nang, băng rôn hướng dẫn lái xe an toàn và tổ chức cho 16 doanh nghiệp và 134 lái xe, 8.276 phụ huynh viết bản cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Chị cũng đã trực tiếp biên soạn 78 đề cương tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành để tuyên truyền, viết và đăng tải 26 tin, bài trên trang Zalo của đơn vị.

Là Chủ tịch Hội Phụ nữ của đơn vị, Thiếu tá Võ Thị Hiếu Phụng luôn gương mẫu, trách nhiệm, cùng với hội viên thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Chị xây dựng, thực hiện tốt công trình “Nâng cao văn hóa ứng xử, giao tiếp - Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân nhân” góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về nữ Cảnh sát giao thông. Chị tích cực tham gia các phong trào, cuộc thi do cấp trên phát động và đạt nhiều giải thưởng cao, như: Giải nhất Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về pháp luật năm 2020”, Giải khuyến khích Hội thi “Bác Hồ với Phụ nữ - Phụ nữ với Bác Hồ”.

Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ 4, Thiếu tá Võ Thị Hiếu Phụng xung phong tham gia phổ biến các quy định về công tác phòng, chống dịch, góp phần quan trọng bảo đảm ổn định trật tự an toàn giao thông, ngăn ngừa, kiềm chế dịch bệnh trong cộng đồng. 

Trách nhiệm, tận tụy và tâm huyết, Thiếu tá Võ Thị Hiếu Phụng được Ban Giám đốc, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Trà Vinh khen thưởng nhiều lần. Sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019 - 2021, Thiếu tá Võ Thị Hiếu Phụng được Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tặng Giấy khen.

V.Vĩnh - H.Giang
.
.