Công an huyện cửa ngõ phía Tây bám trụ chống COVID-19

Thứ Ba, 07/04/2020, 18:50
Toàn TP Hồ Chí Minh có 62 điểm chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, trong đó có 16 điểm chốt từ các cửa ngõ lớn, 46 điểm chốt từ các đường mòn lối. Riêng huyện Bình Chánh chiếm tới 21 điểm gồm 4 điểm chốt: Cao tốc Trung Lương, Cầu Đôi (đường Trần Văn Giàu), đường Ba Làng, đường Xuyên Á (quốc lộ 22), cầu Phú Cường.



Lưu lượng người xe từ các tỉnh miền Tây lên xuống TP Hồ Chí Minh qua quốc lộ 1, cao tốc Trung Lương và nhiều đường mòn lối mở khác đi qua nên Bình Chánh được coi là cửa ngõ phía Tây của TP Hồ Chí Minh. Từ chiều 5/4, 62 điểm chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 được thành lập theo quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh. Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 15/4 (có thay đổi, tùy vào diễn biến của dịch).

Công an và các đơn vị phối hợp tại điểm chốt Ba Làng

Tham gia vào lực lượng kiểm soát có Công an TP Hồ Chí Minh, quân đội, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải,và các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm soát (cấp thành phố). Các trạm chốt còn lại do (cấp quận huyện) gồm lực lượng công an, y tế, dân quân kiểm soát. Các chốt, trạm này hoạt động 24/24 giờ. Trong đó, giao lực lượng công an làm tổ trưởng tại các chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19.

Nhắc nhở người dân khi đi đường phải đeo khẩu trang

Phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị chức năng khác, Công an huyện Bình Chánh đã bố trí lực lượng, ngày đêm bám trụ tại các điểm chốt, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chung tay ngăn chặn dịch bệnh lay lan...

kiểm tra thân nhiệt một tài xế xe tải
kiểm tra, nhắc nhở trẻ em chạy xe không đội non bảo hiểm và không đeo khảu trang

Bên cạnh đó Công an Bình Chánh cũng phát huy khả năng dân vận, tuyên truyền nâng cao ý thức chống dịch của người dân và vận động các Mạnh thường quân chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, vận động chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê nhà cho công nhân, người lao động nghèo trong mùa dịch

Vận đông chủ phòng trọ giảm tiền cho khác thuê trọ


Bùi Phan
.
.