Bế mạc giải ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2018

Thứ Năm, 22/11/2018, 16:19
Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, chiều 22-11, Giải đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2018 đã kết thúc trong sự chứng kiến của hàng trăm ngàn khán giả. 

Giải đua ghe Ngo năm nay diễn ra với sự tranh tài của 51 đội ghe Ngo (41 đội ghe nam chia thành 13 bảng và 10 đội ghe nữ chia thành 3 bảng), đến từ các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang và Vĩnh Long. 

Các đội ghe Ngo thi đấu ở hai nội dung, gồm: 1.200m (ghe nam) và 1.000m (ghe nữ).

Ban Tổ chức trao thưởng cho các đội ghe Ngo nam đoạt giải.  

Kết quả, về nội dung ghe Ngo nữ, đội ghe Ngo chùa Tum Núp, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) giành chức vô địch; đội ghe Ngo chùa Kok Tum (Bạc Liêu) đạt hạng nhì và đội ghe Ngo chùa Ô Chum, thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) đạt hạng ba. 

Ban Tổ chức trao thưởng cho các đội ghe Ngo nữ đoạt giải.

Ở nội dung ghe Ngo nam, đội ghe Ngo chùa Pong Tứk Chắs, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) giành chức vô địch; đội ghe Ngo chùa Norenrangsay, cùng huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) đạt hạng nhì; đội ghe Ngo chùa OmPuyaear, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đạt hạng Ba. 

Trận chung kết nội dung ghe Ngo nam. 

Phần thưởng dành cho đội vô địch nam, nữ là Bằng khen của UBND tỉnh Sóc Trăng và 100 triệu đồng; hạng nhì, ba được thưởng 80 triệu và 60 triệu đồng.

Trận chung kết nội dung ghe Ngo nữ. 

Trước đó, trong khuôn khổ lễ hội Oóc-om-bóc, tối 21-11, tại Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra lễ cúng trăng của đồng bào Khmer. 

Trong quan niệm của đồng bào Khmer, mặt trăng là vị thần điều tiết mưa nắng, đem lại sự phát triển thuận lợi cho mùa màng và công việc đồng áng của con người. 

Một số tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc, được biểu diễn tại giải ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2018. 

Khi mùa màng đã thu hoạch xong, trong lễ Oóc-om-bóc, người dân làm lễ cúng trăng để nhớ công ơn này. 

Văn Đức - C.X
.
.
.