Một công chức xã bị cảnh cáo do chi sai tiền hỗ trợ dịch bệnh COVID-19

Thứ Hai, 19/04/2021, 15:51
Ngày 19/4, nguồn tin của PV cho biết, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) vừa kỷ luật một công chức xã Thiện Mỹ vì sai phạm trong chi tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19... Người bị kỷ luật là ông Hồ Văn D. (công chức kế toán xã).

Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành nghề kinh doanh, cũng như đời sống sinh hoạt của người dân. Trước tình hình đó, Nhà nước đã có chính sách  nhằm hỗ trợ người dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp và dễ bị tổn thương. 

Theo đó, ở xã Thiện Mỹ, những người thuộc đối tượng được hỗ trợ đều được làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước. Tuy nhiên, ông D. đã sai sót khi chi tiền hỗ trợ cho một hộ gia đình và bị phát hiện dẫn tới phải nhận kỷ luật. 

UBND xã Thiện Mỹ, nơi ông D. từng làm việc. 

Cụ thể, một hộ dân thuộc diện hộ cận nghèo có 3 nhân khẩu, trong đó có 1 người bị khuyết tật. Theo quy định, người khuyết tật được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người, người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 750.000 đồng/người. 

Tuy nhiên, ông D. chỉ phát cho hộ gia đình này 1,5 triệu đồng (thay vì 3 triệu đồng), nhưng trong hồ sơ vẫn có đủ chữ ký của 3 thành viên trong gia đình. 

Vụ việc chỉ bị phát hiện khi cơ quan chức năng kiểm tra hồ sơ thấy có đủ chữ ký của 3 người nhưng gia đình cho biết chỉ nhận được 1,5 triệu đồng. Làm việc, ông D. thừa nhận sai sót và xin khắc phục hậu quả.

Xét hành vi của ông D., cơ quan chức năng huyện Châu Thành xác định số tiền sai phạm không lớn nhưng gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền, nhất là tiền hỗ trợ người bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Từ đó, thống nhất kỷ luật ông D. với hình thức “Cảnh cáo” về Đảng và chính quyền.

Được biết, ông Hồ Văn D. có 29 năm công tác. Sau khi xảy ra vụ việc, ông D. làm đơn xin nghỉ việc theo diện tinh giản biên chế của Đề án 108.

V.Đức - C.Xuân
.
.
.