Đồng Tháp ghi nhận thêm 97 ca F0 trở về từ vùng dịch

Thứ Hai, 11/10/2021, 17:53

Từ ngày 1 đến 11/10, tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận 354 ca F0 là người trở về từ vùng dịch, như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An.

Chiều 11/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong 3 ngày (từ 9 đến 11/10) đã ghi nhận 175 ca nhiễm COVID-19.

Trong đó 97 ca là người trở về từ vùng dịch, gồm: TP Hồ Chí Minh (29 ca), Bình Dương (48 ca), Long An (11 ca), Đồng Nai (8 ca) và An Giang (1 ca). 78 ca còn lại, trong đó 10 ca cộng đồng, 54 ca trong các khu phong tỏa, 13 ca trong các cơ sở cách ly và 1 ca trong cơ sở điều trị.

Đồng Tháp ghi nhận thêm 97 ca F0 trở về từ vùng dịch -0
Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, thăm hỏi trụ trì Chùa Phước Long nằm trong khu vực phong tỏa, sau khi phát hiện các ca nhiễm cộng đồng ở huyện Châu Thành. 
Tính từ ngày 1 đến 11/10, tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận 354 ca F0 trở về từ vùng dịch. Đến ngày 11/10, Đồng Tháp đã tiêm 639.183 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó tiêm mũi 1 là 542.940 liều (đạt 45,96% dân số) và tiêm mũi 2 là 96.243 liều (đạt 8,15% dân số).

Đến nay, Đồng Tháp có 124 xã “bình thường mới”, 13 xã “nguy cơ” và 6 xã “nguy cơ cao và nguy cơ rất cao”. 

Từ ngày 10/10, Đồng Tháp đã nới lỏng việc thực hiện một số hoạt động, chợ đầu mối được hoạt động tối đa 70% công suất. Các chốt kiểm soát trong nội tỉnh đã được tháo dỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. 

Văn Vĩnh
.
.
.