Cảnh sát giao thông hỗ trợ hơn 100 người dân Đồng Tháp về quê

Thứ Sáu, 24/09/2021, 20:15

Sau khi Đồng Tháp đồng ý tiếp nhận hơn 100 người dân tự ý đi xe máy về quê mắc kẹt tại chốt kiểm soát ở Tân Thạnh (Long An), chiều 24/9, người dân được test nhanh COVID-19, Công an huyện Tân Thạnh đã sử dụng xe chuyên dụng dẫn đoàn người này về Đồng Tháp…

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, UBND huyện Tân Thạnh (Long An) đã xuất kinh phí test nhanh COVID-19, kết quả hơn 100 người dân Đồng Tháp mắc kẹt tại chốt đều âm tính với SARS-CoV-2.

Công an huyện Tân Thạnh đã chỉ đạo tổ CSGT sử dụng phương tiện chuyên dụng dẫn đường đưa hơn 100 người dân đến khu vực chốt kiểm soát để chuyển giao cho các đơn vị chức năng thuộc Đồng Tháp tiếp tục đưa người dân về quê. Khi hay tin được về quê, những người dân Đồng Tháp mừng rỡ thu dọn hành lý và không quên cảm ơn sự chăm sóc chu đáo từ cán bộ UBND huyện, Công an, quân đội...

ve que 1.jpg -0
CSGT dẫn đường đưa đoàn người đi xe máy đến chốt kiểm soát chuyển giao cho phía Đồng Tháp. (Ảnh A.L)

Được biết, hơn 100 người dân Đồng Tháp này nằm trong số 137 người dân tự ý sử dụng xe máy về quê khi hay thông tin các tỉnh miền Tây nới lỏng giãn cách xã hội bị mắc kẹt lại tại chốt kiểm soát trên địa bàn huyện Tân Thạnh.

Những ngày bị mắc kẹt ở đây, người dân được đưa vào cách ly tạm thời ở một trường học, được UBND huyện Tân Thạnh bố trí chỗ ăn, chỗ ngủ và đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Nghinh Phong
.
.