Ca tử vong do COVID -19 tăng, Đồng Nai quyết liệt kiểm soát dịch

Thứ Tư, 01/12/2021, 09:49

Ngày 1/12, Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai xác nhận trong 24 giờ qua trên địa phương này có 22 ca tử vong do nhiễm COVID -19. Đây là số ca tử vong trong 1 ngày cao nhất từ khi dịch bệnh xuất hiện đến nay tại địa phương...

Ngoài số ca tử vong, hiện vẫn còn gần 100 ca biến chứng nguy hiểm đang được điều trị trong tình trạng phải thở máy xâm lấn. Tổng cộng, Đồng Nai còn gần 500 ca bệnh nặng. Tuy vậy, ở tầng 3 của tháp điều trị COVID-19 có tổng cộng 310 giường, nhưng hiện chỉ còn trống 18 giường. Tình trạng này có thể thiếu giường trong những ngày tới khi số ca nhiễm trong cộng đồng chưa có dấu hiệu giảm và nhiều ca chuyển nặng khi điều trị tại nhà phải chuyển đến bệnh viện.

Đồng Nai có đến 22 ca tử vong vì nhiễm COVID -19 trong ngày -0
Test  nhanh cho người dân khu vực nguy cơ cao.

Chỉ tính trong 24 giờ qua, tỉnh Đồng Nai ghi nhận thêm 509 ca mắc COVID-19, trong đó có 271 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Phòng, chống COVID - 19 tỉnh Đồng Nai, nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng vẫn còn rất cao. Trong đó phải kể đến địa bàn TP Biên Hòa, số ca nhiễm trong ngày 30/11 đã ở mức hơn 380 ca, đa số là số ca nhiễm do người dân nghi ngờ nhiễm và tự tới các cơ sở y tế để test nhanh COVID -19. Hiện TP Biên Hòa chỉ còn 3/30 phường, xã thuộc “vùng xanh” còn lại 27 địa phương đều thuộc “vùng vàng” và “vùng cam”  có nguy cơ lây nhiễm COVID.

Để ứng phó với tình hình trên, hiện tỉnh Đồng Nai đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát dịch, điều trị cho người bệnh.

Ngọc Sơn
.
.
.