Sân bay trực thăng cấp cứu đầu tiên chính thức hoạt động

Chủ Nhật, 20/12/2020, 14:02
Ngày 19/12, Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức lễ ra mắt sân bay trực thăng tại Viện Chấn thương Chỉnh hình của bệnh viện. Đây là sân bay trực thăng cấp cứu đầu tiên của khu vực phía Nam.


Bệnh viện Quân y 175 là Bệnh viện đa khoa chiến lược tuyến cuối phía Nam của quân đội, có nhiệm vụ sẵn sàng phục vụ chiến đấu; khám, thu dung, cấp cứu, điều trị, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, thương bệnh binh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cũng như nhân dân ở khu vực phía Nam và cán bộ cấp cao của Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Bên cạnh đó, bệnh viện còn nghiên cứu phát triển khoa học và hợp tác quốc tế về y học; chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển giao kỹ thuật đối với các bệnh viện tuyến dưới, quân y các đơn vị quân đội từ Đà Nẵng trở vào; bảo đảm quân y tại quần đảo Trường Sa và vùng biển phía Nam Tổ quốc, sẵn sàng cấp cứu biển đảo; tổ chức, quản lý, huấn luyện Bệnh viện Dã chiến tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

  Sân bay trực thăng cấp cứu bệnh viện Quân Y 175 chính thức ra mắt.

 Trong khoang chứa đầy đủ các phương tiện, dụng cụ cần thiết cho công tác cứu người khẩn cấp.

Để kịp thời cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khỏe, cán bộ, chiến sĩ và ngư dân ở vùng biển đảo phía Nam, bệnh viện thường xuyên duy trì huấn luyện tổ cấp cứu đường không với một đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, tinh thần, ý chí, trách nhiệm cao, chủ động phối hợp kịp thời cùng Sư đoàn 370/Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ cấp cứu biển đảo khi có lệnh. Đặc biệt, có những chuyến bay đêm trong tình hình thời tiết phức tạp, có chuyến đón 2 bệnh nhân ở 2 đảo khác nhau.

Đây cũng là sân bay cấp cứu đầu tiên của TP HCM.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, ngoài việc phục vụ vận chuyển cấp cứu cho chiến sĩ và người dân gặp tai nạn ở Trường Sa, sân bay cấp cứu trực thăng của Bệnh viện Quân y 175 sẽ là điểm phát triển cấp cứu nhanh, hướng đến là Trung tâm cấp cứu đa năng đường bộ - đường thủy – đường không, giải quyết tất cả tình huống, sự cố thảm họa, thiên tai…, đảm bảo phục vụ tốt sức khỏe cán bộ, nhân dân TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Theo đánh giá của PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, đây là sân bay trực thăng cấp cứu đầu tiên của Thành phố, là bước tiến mạnh mẽ trong công tác cấp cứu ngoại viện, đặc biệt đối với các trường hợp cần tận dụng "thời gian vàng" trong cấp cứu như đa chấn thương, đột quỵ. 

H.nga
.
.
.