Còn 14 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Thứ Hai, 11/05/2020, 15:53
Chiều nay 11/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố cho 8 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Trong số các ca bệnh được chữa khỏi có hai vợ chồng bệnh nhân ở ổ dịch Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, trong đó người chồng là bệnh nhân suy thận.

8 bệnh nhân điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh gồm các ca bệnh: 

BN 178 (nữ, SN 1976, Thái Nguyên), BN 218 (nữ, SN 1977, Thái Nguyên), BN 250 (nữ, SN 1970, Mê Linh, Hà Nội), BN 254 (nam, SN 1969, Mê Linh, HN), đây là bệnh nhân suy thận, chạy lọc thận định kỳ tại Bệnh viện Thận Hà Nội, BN 256 (nam, SN 1968, Văn Lâm, Hưng Yên), BN 259 (Sn 1976, Mê Linh, Hà Nội), BN 262 (nam, SN 1994, Mê Linh, Hà Nội), BN 269 (SN 1997, nam, Bắc Giang). 

Các bệnh nhân này đều đã 2 lần xét nghiệm liên tiếp âm tính với virus SARS-CoV-2, và có đủ điều kiện để công bố khỏi bệnh.

8 bệnh nhân COVID-19 công bố khỏi bệnh chiều 11/5

Hai vợ chồng ở ổ dịch Hạ Lôi hôm nay được công bố khỏi bệnh là BN 245 và BN 259. 

Chia sẻ với phóng viên, BN 259 cho biết: "Lúc biết tin mình bị nhiễm, tôi rất hoảng loạn, vài ngày sau vào viện được các bác sĩ động viên mới trấn tĩnh lại được. Chồng tôi có bệnh nền là suy thận, lại mắc COVID nên tôi rất lo. Lo hơn nữa là tôi có cháu ngoại còn rất nhỏ, cháu ở nhà chúng tôi nên rất sợ bị nhiễm bệnh. Nhưng may mắn cháu không bị sao:.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, gia đình chị ở cùng xóm với BN 243. Sau khi chồng mắc COVID-19 được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị, 2 ngày sau chị cũng phát hiện dương tính với SARS-CoC-2, cả gia đình đều lo lắng.

Niềm vui khi hai vợ chồng bệnh nhân ở ổ dịch Hạ Lôi khỏi bệnh

Triệu chứng lúc đầu của chị là húng hắng ho, các bác sĩ cho uống thuốc, sau vài ngày tinh thần ổn định. Trong lúc nằm viện, chị rất sốt ruột cho chồng, nhưng được các bác sĩ động viên nên chị rất tin tưởng vào việc điều trị. 

"Hai vợ chồng tôi ở cách phòng, 2 hôm nay chúng tôi mới được điều trị cùng phòng với nhau. Sáng nay được các bác sĩ thông tin cả hai đều khỏi bệnh, chúng tôi vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Tôi chỉ biết cảm ơn các bác sĩ đã hết lòng, hết sức điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt đã  tận tâm điều trị khỏi cho chồng tôi" - bệnh nhân 259 xúc động cho biết. 

Tất cả 8 bệnh nhân trên sau ra viện tiếp tục được cách ly 14 ngày ở địa phương...

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đến nay đã điều trị cho 145 bệnh nhân COVID-19, đã chữa khỏi cho 131 bệnh nhân, còn 14 trường hợp đang tiếp tục điều trị. 

TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, 145 bệnh nhân mà Bệnh viện điều trị, có 12 bệnh nhân nặng, trong đó có 5 bệnh nhân rất nặng. Điều đáng mừng là 4 bệnh nhân rất nặng đã được chữa khỏi, hiện chỉ còn 1 bệnh nhân (BN19, từng điều trị ECMO) đến nay sức khỏe tiến triển tốt, bệnh nhân cai được ECMO, cai được thở máy. Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, ăn, uống, tiếp xúc tốt, nhiều lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

Như vậy, tính tới thời điểm này, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 249 bệnh nhân COVID-19, hiện còn 39 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế trên cả nước.

Trần Hằng
.
.
.