Xe tăng, cường kích Nga tập trận đẩy lùi phiến quân gần biên giới Afghanistan

Thứ Năm, 05/08/2021, 16:45

Gần 2.500 quân nhân và 500 xe tăng, máy bay các loại, phần lớn tới từ Nga, đã bắt đầu cuộc tập trận đẩy lùi phiến quân tại thao trường Kharb-Maidon của Tajikistan, cách biên giới Afghanistan 20km.

Xe tăng, cường kích Nga  -0
Khí tài cơ giới của quân đội Nga trong một cuộc tập trận. Ảnh: TASS 

TASS dẫn thông báo của Quân khu miền Trung Nga xác nhận 1.800 binh sĩ Nga và 700 quân nhân Tajikistan, Uzbekistan cùng hơn 500 khí tài cơ giới đã bắt đầu cuộc tập trận chung ở thao trường Kharb-Maidon của Tajikistan, cách biên giới Afghanistan 20km, từ hôm nay (5/8).

"Cuộc tập trận chung cho phép chúng tôi kiểm tra kinh nghiệm chiến đấu đã tích lũy, thử nghiệm cách thức triển khai binh sĩ tối ưu và tìm ra các phương pháp tiếp cận chung trong tình huống xảy ra chiến tranh", Phó tư lệnh Quân khu miền Trung Nga Yevgeni Poplavsky nói.

Theo lời quan chức quốc phòng Nga, cuộc tập trận được tiến hành trong bối cảnh "các mối đe doạ quân sự có dấu hiệu gia tăng và tình hình có dấu hiệu căng thẳng và khó lường hơn".

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu xác nhận lực lượng 3 nước sẽ huấn luyện trấn áp các băng nhóm vũ trang trái phép, trinh sát và bảo vệ các cơ sở trọng yếu.

Trong khuôn khổ đợt tập trận, Nga sẽ triển khai cường kích Su-25 săn tìm căn cứ ngụy trang của đối phương, hỗ trợ lực lượng mặt đất tấn công xóa sổ các nhóm vũ trang phi pháp ở vùng đồi núi và vô hiệu hoá các phần tử đánh bom tự sát.

Cuộc diễn tập được tiến hành trong bối cảnh Nga và các nước Trung Á gần biên giới Afghanistan lo ngại tình hình an ninh xấu đi ở quốc gia Nam Á do Mỹ rút quân có thể khiến các tay súng khủng bố lợi dụng để gia tăng hoạt động.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 27/7 tuyên bố lực lượng Nga đồn trú tại Tajikistan sẽ hỗ trợ quân sự nếu nước này gặp mối đe dọa an ninh từ lãnh thổ Afghanistan.

Thiện Nhân
.
.
.