Taliban xác nhận đứng sau vụ tấn công nhà Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan

Thứ Tư, 04/08/2021, 17:30

Taliban đã xác nhận đứng sau vụ đánh bom xe nhằm vào nhà của Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan và cảnh báo sẽ tiến hành thêm các vụ tấn công tương tự để trả đũa.

Taliban
 Hiện trường một vụ đánh bom ở Afghanistan. Ảnh: Reuters

Reuters ngày 4/8 dẫn lời phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid tuyên bố nhóm đã thực hiện "một cuộc tấn công tử vì đạo" nhằm vào dinh thự Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Bismillah Mohammadi, đồng thời cảnh báo các hoạt động tương tự đã được lên kế hoạch nhằm vào các quan chức khác.

Vụ tấn công xảy ra đêm 3/8, bắt đầu với quả bom phát nổ ở trung tâm Kabul, theo sau là một vụ đấu súng, tạo ra khung cảnh hỗn loạn. Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Mohammadi khi đó không có nhà và các thành viên gia đình ông đã được sơ tán.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan, ông Mir Wais Stanikzai cho biết, toàn bộ 4 kẻ tấn công của Taliban và 8 dân thường đã thiệt mạng sau 5 giờ đấu súng dữ dội. 20 người khác bị thương và được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Tư dinh của ông Mohammadi được đặt tại một khu vực được canh gác nghiêm ngặt ở thủ đô Kabul. Vụ tấn công trên được Taliban tiến hành trong bối cảnh nhóm đang vấp phải phản kháng của quân đội Afghanistan trong các chiến dịch chiếm đóng các đô thị ở miền Nam nước này.

Bạo lực leo thang ở Afghanistan từ giữa tháng 4, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố đẩy nhanh quá trình rút quân, còn Taliban lập tức gia tăng các hoạt động tấn công quy mô lớn nhằm đánh chiếm lãnh thổ từ tay Chính phủ Afghanistan, bất chấp cảnh báo của cộng đồng quốc tế.

Thống kê của Long War Journal tính đến ngày 3/8 cho thấy, Taliban chiếm đóng 223 quận trong tổng số gần 400 quận của Afghanistan, chính phủ nắm giữ 68 quận, gần 120 quận còn lại vẫn đang tranh chấp.

 

Thiện Nhân
.
.
.