Binh sĩ, xe tăng Nga tập trận sát biên giới Afghanistan

Thứ Ba, 03/08/2021, 11:50

Bộ Quốc phòng Nga triển khai gần 2.000 quân nhân và trên 400 xe tăng, thiết giáp các loại tham gia tập trận tại thao trường Kharb-Maidon của Tajikistan, cách biên giới Afghanistan chừng 20km.

Reuters ngày 2/8 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận nước này triển khai 1.800 binh sĩ, tăng gần gấp đôi so với con số 1.000 binh sĩ theo kế hoạch ban đầu, tới tham gia các cuộc tập trận từ ngày 5 đến 10/8 ở thao trường Kharb-Maidon của Tajikistan, cách biên giới Afghanistan chừng 20km.

Binh sĩ, xe tăng Nga
Xe tăng, thiết giáp Nga tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: TASS 

Quân đội Nga huy động khoảng 420 phương tiện cơ giới, gồm nhiều xe tăng, thiết giáp các loại tham gia huấn luyện. Ngoài lực lượng Nga, Uzbekistan và chủ nhà Tajikistan cũng sẽ đưa hàng trăm binh sĩ và khí tài tới tập trận. Binh sĩ Uzbekistan hiện đã có mặt ở Tajikistan.

"Mục đích của cuộc tập trận là để kiểm tra năng lực tác chiến của các đơn vị quân đội trong trường hợp tình hình bất ổn xảy ra ở biên giới", Bộ Quốc phòng Tajikistan thông báo.

Trong khuôn khổ đợt tập trận, các lực lượng mặt đất sẽ diễn tập hộ tống đoàn xe và đẩy lùi lực lượng đối phương. Nga sẽ triển khai một biên đội cường kích Su-25 tham gia nội dung săn tìm căn cứ ngụy trang của đối phương, cũng như yểm trợ lực lượng mặt đất xóa sổ các nhóm vũ trang phi pháp ở vùng đồi núi.

Cuộc tập trận trên được tiến hành trong bối cảnh Nga và các nước Trung Á chia sẻ biên giới chung với Afghanistan lo ngại nguy cơ an ninh ở quốc gia này xấu đi nhanh chóng do Mỹ rút quân, còn các tay súng khủng bố có nguồn gốc từ Syria, Libya đang đà xâm nhập vào Afghanistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 27/7 tuyên bố lực lượng Nga đồn trú tại Tajikistan sẽ hỗ trợ quân sự nếu nước này gặp mối đe dọa an ninh từ lãnh thổ Afghanistan.

Trước đó, Tajikistan đã đặt lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao lần đầu tiên trong lịch sử kể từ khi độc lập năm 1991. Quốc gia Trung Á này cũng đã điều động 20.000 binh sĩ để tăng cường an ninh ở khu vực biên giới với Afghanistan.

Thiện Nhân
.
.
.