Tuyển Việt Nam lại lo lắng vị trí thủ môn tại AFF Cup 2020

Thứ Tư, 24/11/2021, 05:52

Dù có trong tay 5 thủ môn, thế nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo không khỏi lo lắng. Bởi việc lựa chọn vị trí số 1 trong khung thành của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020, chưa có cái tên nào mang lại sự yên tâm tuyệt đối.

Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, vị trí thủ môn luôn mang lại sự yên tâm khi ông Park luôn có các phương án lựa chọn vừa đa vừa tinh. Đầu tiên, tại vòng chung kết U23 Châu Á 2018, Bùi Tiến Dũng nổi lên như một “người hùng” giúp U23 Việt Nam có được ngôi á quân gây địa chấn.

Dù sau đó, Bùi Tiến Dũng đã không giữ được phong độ ổn định thì ông Park vẫn có cái tên thay thế chất lượng khác là thủ thành Văn Toản. Chính anh là người đóng thế Tiến Dũng trong hành trình đưa U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games  31.

vff.jpg -0
Tuyển Việt Nam đang có 5 thủ môn. Ảnh: VFF

Ở đội tuyển Việt Nam, Đặng Văn Lâm được ông Park lựa chọn là thủ thành số 1 trong suốt một thời gian dài. Anh đã đóng góp lớn vào thành công của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, VCK Asian Cup 2019 và 5 trận đấu quan trọng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022…

Dự bị cho Văn Lâm suốt thời gian dài đều là những thủ môn chất lượng như: Tuấn Mạnh, Văn Cường, Văn Toản. Chính sự ổn định suốt một thời gian dài ở vị trí thủ môn đã giúp cho tuyển Việt Nam xây dựng được hàng thủ chắc chắn.

Tuy nhiên, đến giai đoạn cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022, tuyển Việt Nam đã không có sự phục vụ của thủ môn Đặng Văn Lâm do những vấn đề cá nhân và chấn thương. Điều này buộc ông Park phải lựa chọn thủ môn Bùi Tấn Trường cho vị trí số 1.

Đến vòng loại thứ 3, Văn Lâm trở lại 1 trận duy nhất trong trận tuyển Việt Nam đối đầu Australia, sau đó dính chấn thương và nghỉ dài hạn. Văn Toản cũng được bắt chính trận gặp Oman, nhưng sau đó anh dính chấn thương và nghỉ dài hạn, vị trí số 1 thuộc về Tấn Trường. Đây được xem là giai đoạn tuyển Việt Nam bắt đầu có sự bất ổn nơi khung gỗ.

Tấn Trường dù chơi tốt nhiều trận đấu nhưng cũng có những thời điểm thủ môn này thiếu đi sự tập trung cần thiết. Đặc biệt là những trận thua của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3. Và vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất chính là việc thủ môn này thường xuyên lên mạng xã hội để chia sẻ, giao lưu với khán giả trước và sau trận đấu.

Điều này khiến nhiều người lo lắng về khả nằng tập trung của Tấn Trường cho các trận đấu. Chính huấn luyện viên Park Hang-seo và ban huấn luyện cũng đã có quan điểm về vấn đề này khi yêu cầu thủ môn người Đồng Tháp không “livestream” trong thời gian tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập đến 5 thủ môn. Đây là một trong những lần hiếm hoi, tuyển Việt Nam lại có nhiều sự lựa chọn về nhân sự ở vị trí khung gỗ. Phạm Văn Cường là cái tên mới nhất được bổ sung cùng với Tấn Trường, Nguyên Mạnh, Văn Hoàng và Văn Chuẩn.

Trong số này, có thể nhận thấy, Nguyên Mạnh là cầu thủ nhiều kinh nghiệm thứ 2 sau Tấn Trường. Anh từng có quãng thời gian là số 1 ở đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, những vấn đề về tâm lý và thể hình lại là điểm yếu của thủ thành xứ Nghệ. Tuy nhiên, lần trở lại này, Nguyên Mạnh vẫn sẽ là sự lựa chọn trong những thời điểm cần thay thế. Văn Hoàng lại luôn là phương án ít nằm trong kế hoạch. Quan Văn Chuẩn là cái tên xuất hiện ở tuyển đơn giản chỉ để nắm suất học việc như các cầu thủ trẻ U23.  Có thể sau khi chốt danh sách tuyển Việt Nam đi Singapore, thủ môn này sẽ phải ở nhà.

Trong khi đó, thủ môn Văn Cường từng nhiều lần được triệu tập lên đội tuyển quốc gia nhưng lại ít được bắt chính. Anh trở thành sự lựa chọn bổ sung của thầy Park trong bối cảnh mà huấn luyện viên người Hàn Quốc gửi thông điệp đến Tấn Trường. Đây là lúc mà tuyển Việt Nam sẽ không có  “vùng cấm” cho vị trí thủ môn.

Nhìn vào thực tế hiện tại, tuyển Việt Nam đang có lực lượng thủ môn đa nhưng không tinh. Khi Tấn Trường không có phong độ ổn định và đặt trong sự hoài nghi, không có cái tên nào thực sự nổi bật để thay thế. Tuy nhiên, cách mà ông Park triệu tập cùng lúc 5 thủ môn cho thấy, huấn luyện viên người Hàn Quốc đang mạnh dạn hướng đến một sự thay đổi cho vị trí khung gỗ.

Thế nhưng, đây là giai đoạn mà tuyển Việt Nam lại ẩn chứa những nỗi lo lắng khi vị trí trọng yếu không có những lựa chọn an toàn nhất.

Báo Hàn ủng hộ cách xử lý của thầy Park

Vụ việc huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu thủ môn Bùi Tấn Trường không được phép livestream trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông Hàn Quốc. Theo đó, đa số các trang báo Hàn Quốc đều bất ngờ với quyết định của thầy Park.

"Huấn luyện viên Park Hang-seo vốn được biết đến một chiến lược gia luôn quan tâm và bảo vệ các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn vào những hành động vừa rồi của Tấn Trường thì chúng ta mới thấy quyết định của ông Park là hợp lý", trang News1 (Hàn Quốc) nhận định.

"Tấn Trường thường livestream giao lưu với người hâm mộ. Anh ấy dành nhiều thời gian cho các hoạt động trên mạng xã hội khiến mọi người có cảm giác anh đã quên công việc chính của mình. Thậm chí, đêm trước trận đấu và sau khi đội tuyển Việt Nam thua, Tấn Trường vẫn livestream. Trước sự chỉ trích của dư luận, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gặp riêng Tấn Trường để chỉnh đốn thủ môn này", trang báo này viết thêm.

Được biết, sau khi có cuộc gặp riêng với huấn luyện viên Park Hang-seo, Tấn Trường đã cam kết không livestream trên mạng xã hội trong thời gian tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

Động thái của thầy Park được trang News1 so sánh với huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson. Cựu "thuyền trưởng" Manchester United vốn là người công khai chỉ trích tác hại của mạng xã hội.

Đội tuyển Việt Nam đang tập trung tại Bà Rịa - Vũng Tàu để chuẩn bị tham dự AFF Cup 2020. Dự kiến, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ di chuyển sang Singapore vào đầu tháng 12 và có trận ra quân bảng B gặp đội tuyển Lào vào ngày 6-12. (H.H)

Hưng Hà
.
.
.