HLV Park Hang-seo và áp lực bởi AFF Cup

Chủ Nhật, 21/11/2021, 10:20

7 trận thua liên tiếp ở vòng loại World Cup 2022 đẩy HLV Park Hang-seo vào áp lực cần vô địch AFF Cup 2020. Nhưng đó chưa phải là thách thức duy nhất mà nhà cầm quân Hàn Quốc phải đối mặt.

Sức ép thất bại ở vòng loại World Cup

Thực ra, với tâm thế còn rất khiêm tốn trên bản đồ bóng đá châu Á, việc đội tuyển Việt Nam liên tục thua trước những Nhật Bản, Saudi Arabia, Trung Quốc, Oman hay Australia là một lẽ bình thường. HLV Park Hang-seo từng nhấn mạnh rằng nếu như ĐT Việt Nam tham vọng ở vòng loại thứ 3 World Cup thì mới là quá sức. Còn lại, mọi thứ sẽ là bình thường với các cầu thủ, nếu chúng ta chỉ xem hành trình ở vòng loại là cơ hội để trải nghiệm và học hỏi.

Thế nhưng trong thâm tâm của HLV Park Hang-seo, ông vẫn khát khao về việc Việt Nam có thể tạo ra bất ngờ nào đó ở vòng loại World Cup 2022. Vậy nên, ngay sau trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản, HLV Park Hang-seo thất vọng thổ lộ một điều còn giấu kín: “Cả sự nghiệp của tôi, chưa bao giờ kiếm 1 điểm khó như vậy”.

Câu chuyện ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 tạm dừng lại sau 6 lượt trận, tương đương với 6 thất bại của đội tuyển Việt Nam. Cũng vì thế, để tránh đối mặt với một thảm họa dây chuyền có thể xảy ra đối với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo hiểu rằng mục tiêu vô địch AFF Cup là điều bắt buộc, nhằm vực dậy niềm tin và sự ủng hộ đối với người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Và bắt đầu từ hôm nay, với địa điểm mới là TP Vũng Tàu, đội tuyển Việt Nam sẽ lại hội quân để hướng đến AFF Cup. Sự bổ sung thủ môn Nguyễn Văn Cường cách đây ít giờ nâng tổng số cầu thủ trong danh sách tập trung lên đến 34 người. Văn Cường cũng là cái tên hiếm hoi không nằm trong giai đoạn tập trung của đội tuyển Việt Nam suốt 2 năm qua. Phần còn lại, cả 33 cầu thủ đều là những cái tên quen mặt thuộc tên với người hâm mộ Việt Nam trong suốt 5 tháng tập luyện và thi đấu vừa rồi.

HLV Park Hang-seo và áp lực bởi AFF Cup -0
HLV Park Hang-seo đối mặt với áp lực vô địch AFF Cup.

Trang chủ VFF lý giải về sự cũ kỹ của bản danh sách: “Về lực lượng, ĐT Việt Nam vẫn giữ nguyên những gương mặt vừa tham dự các trận đấu tại Vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022, trong đó bao gồm cả những cầu thủ được đôn lên từ ĐT U23 Việt Nam. Trong bối cảnh các hoạt động bóng đá trong nước đều bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thì số lượng cầu thủ HLV Park Hang-seo đang có trong tay cũng là những cầu thủ đang có thể lực, phong độ tốt nhất để đáp ứng với yêu cầu về chuyên môn của đội tuyển”.

Vậy là dù có muốn hay không, ông Park vẫn phải chấp nhận với lực lượng hiện tại, cho các mặt trận từ vòng loại thứ 3 World Cup đã qua và AFF Cup sắp tới. Dẫu sao thì, ĐT Việt Nam cũng có sự đổi mới về môi trường tập luyện. Thay vì vẫn giữ nguyên địa điểm rèn quân ở Hà Nội, thầy trò HLV Park Hang-seo quyết định chọn lựa Vũng Tàu để “đổi gió”. Bên cạnh đó, theo nhà cầm quân Hàn Quốc, Vũng Tàu đảm bảo đầy đủ các yếu tố phù hợp về thời tiết (tương tự Singapore) và điều kiện sân bãi chất lượng cao phục vụ cho kế hoạch luyện quân của HLV Park Hang-seo, qua đó hướng tới giải đấu Đông Nam Á sau đây hơn 10 ngày nữa.

Dấu hỏi kế cận thế hệ trẻ

Kể từ đầu năm 2020 đến nay, ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam thua nhiều hơn thắng. Lứa 1997-1999 của Quang Hải thất bại ở VCK U23 châu Á 2020. Xuyên suốt năm ấy, hàng loạt kế hoạch tập trung và rèn quân của cả hai đội tuyển đều bị ảnh hưởng. U23 Việt Nam lứa kế cận (1999 – 2001) mất một loạt cơ hội tập trận ở nước ngoài vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Song song với đó, các tuyển thủ quốc gia Việt Nam cũng có quá ít trận đấu ở trình độ V.League trở lên để nâng tầm năng lực của mình. Vô hình trung, ĐTQG Việt Nam trầy trật ở 3 lượt cuối vòng loại thứ 2 cũng như thua toàn tập ở vòng loại thứ 3 World Cup. Trong khi đó, thế hệ cận U23 Việt Nam cũng thi đấu không thuyết phục tại vòng loại U23 châu Á 2022. Dù họ thật sự đã thắng cả Myanmar lẫn Đài Bắc Trung Hoa để giành vé đi tiếp song màn trình diễn của những Hai Long, Việt Anh, Thanh Bình, Hoàng Anh… không được như kỳ vọng.

Trong quá trình đan xen thế hệ, ông Park vẫn gọi 8 cầu thủ thuộc lứa U23 Việt Nam lên ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Theo quy định, đội tuyển Việt Nam sẽ rút gọn danh sách từ 34 xuống 30 người chung cuộc để đăng ký sang Singapore. Đồng nghĩa, tối thiểu 4 cầu thủ U23 Việt Nam sẽ có thể được tham dự giải đấu. Nhưng trước mỗi trận tại AFF Cup, ĐT Việt Nam sẽ lại rút gọn danh sách từ 30 xuống 23 cầu thủ. Câu hỏi được đặt ra rằng, liệu gương mặt nào của U23 Việt Nam đủ khả năng chen chân vào danh sách thi đấu, chứ đừng nói là có đủ tầm góp mặt ở đội hình chính của một trận.

Sự hụt hơi về trình độ và thiếu cơ hội cọ xát đỉnh cao khiến lực lượng U23 Việt Nam hiện tại có độ vênh nhất định so với thế hệ đàn anh. Đó có thể xem là thế khó tiếp theo mà nhà cầm quân Hàn Quốc phải đối diện. Dù rất muốn có thể tạo điều kiện cho cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu, nhưng với sức ép về thành tích tại AFF Cup tới đây, việc thoải mái trao cơ hội cho lứa cầu thủ trẻ là rất khó.

Áp lực của HLV Park Hang-seo đến từ hai khó khăn song hành như vậy. Nếu vì mục tiêu trước mắt, nhà cầm quân Hàn Quốc phải chấp nhận nghiêm túc sử dụng những cầu thủ tốt nhất có thể trong tay mình. Còn ngược lại, nếu vì thế hệ U23 Việt Nam kế cận, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ phải đối diện với rủi ro về khả năng không vô địch AFF Cup.

HLV Park Hang-seo tha thiết đề nghị CLB V.League

Trong một cuộc họp báo gần đây, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ: “Việc bóng đá Việt Nam phát triển hay không, có thu hẹp trình độ với châu Á hay không thì phải bắt đầu từ sự phát triển của bóng đá trẻ. Chúng ta không thể cứ căn cứ vào mỗi kết quả của đội tuyển quốc gia để rồi quyết định ngay một nền bóng đá. Nỗ lực suốt mấy năm qua giúp bóng đá Việt Nam rút ngắn khoảng cách với bóng đá châu Á. Nhưng tôi hy vọng rằng, Chính phủ Việt Nam hay gần nhất là LĐBĐ Việt Nam có kế hoạch đào tạo bóng đá trẻ tốt hơn nữa.

Có một thực tế là tôi đã làm việc ở Việt Nam 4 năm rồi. Gần như chúng ta không có tiền đạo tiềm năng nào nữa sau Anh Đức, Đức Chinh. U22 Việt Nam đang rơi vào tình thế không có tiền đạo giỏi. Vậy, bao giờ vấn đề ấy mới giải quyết. Thật sự khó nói. Chúng ta cũng thấy rất ít cầu thủ U22 Việt Nam thi đấu ở V.League. Không thể trông chờ thời gian ngắn mà năng lực của cầu thủ nhảy vọt lên được.

Nếu không thi đấu thì năng lực của họ sẽ đi xuống. Sắp tới, U22 Việt Nam sẽ đá SEA Games với mục tiêu phải bảo vệ Huy chương Vàng. Rồi sau đó là U23 châu Á, ASIAD. Ở giải đấu tầm cỡ châu Á thì áp lực đối với bóng đá Việt Nam là không nhỏ. Tôi nghĩ, chúng ta cần phải suy nghĩ nghiêm túc từ thời điểm này”.

PV
.
.
.