Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Thứ Tư, 30/08/2017, 13:50
Ngày 30-8, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. 


Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tới dự và chỉ đạo; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Quân uỷ Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.

10 năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị  và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nhận thức đúng vị trí, vai trò và luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của công tác tuyên truyền miệng. Xác định công tác tuyên truyền miệng là một trong những “kênh thông tin quan trọng nhất, có hiệu quả cao của công tác tư tưởng, văn hoá”, tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào cách mạng; là một trong những vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động; là một khâu quan trọng, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với cán bộ, chiến sĩ quân đội và nhân dân…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Lương Cường thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương ghi nhận và biểu dương thành tích mà các cấp, chính ủy, chính trị viên… đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyên truyền miệng trong thời gian tới, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ báo cáo viên các cấp cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; Không ngừng đổi mới cơ chế tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin theo hướng kịp thời, thiết thực, hiệu quả và toàn diện phục vụ ngày càng tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng tư tưởng cho bộ đội và nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó cần đổi mới phương pháp; tăng cường hơn nữa phương pháp đối thoại; đa dạng hóa hình thức tổ chức, chủ động hướng về cơ sở, lắng nghe và nghiên cứu dư luận, tiếp thu ý kiến phản hồi, thực sự cầu thị và kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin định hướng tư tưởng trong quân đội, nhất là trước những vấn đề cuộc sống mới đặt ra, những diễn biến phức tạp và những luồng dư luận trái chiều...; bảo đảm những vấn đề, sự kiện quan trọng nhất của Đảng, của Đất nước, của Quân đội phải đến được với người chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân...

Thượng tướng Lương Cường mong muốn Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị, trong đó có đội ngũ báo cáo viên các cấp phát huy kết quả đã đạt được; tiếp tục khắc phục mọi khó khăn; nỗ lực học tập, tu dưỡng vươn lên; tiên phong về tư tưởng; giỏi về tuyên truyền; hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và Quân đội giao phó. 

Cũng tại Hội nghị, những tập thể và cá nhân có thành tích suất xắc đã được nhận Bằng khen của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Xuân Trường
.
.
.