Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Thứ Ba, 24/11/2009, 08:39
Ngày 23/11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2009).

Tại buổi họp báo, Thượng tướng Bùi Văn Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nêu rõ, trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã lập nhiều thành tích xuất sắc, luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, kiên định vững vàng với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần xây dựng quân đội ta trở thành lực lượng chính trị, đội quân vũ trang cách mạng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng cao cả của Đảng, của giai cấp và của dân tộc.

Với bề dày lịch sử và thành tích đặc biệt xuất sắc, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng; 12 cơ quan, đơn vị trong Tổng cục được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 2 đơn vị được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, 1 đơn vị được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác.  

Trong dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống, Tổng cục Chính trị sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm như: Phát động cuộc thi tìm hiểu 65 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị, khánh thành đường vào khu di tích hầm 5 cửa, nơi làm việc của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp, tổ chức triển lãm thành tựu 65 năm Quân đội nhân dân Việt Nam và triển lãm Việt Bắc; dựng bia và tôn tạo khu làm việc của Cục Chính trị miền Nam tại căn cứ Tà Khiết (Lộc Ninh, Bình Phước)…

Việt Hưng
.
.
.