Viettel thắng to nhưng thày Park lại "lo"

Thứ Tư, 14/09/2022, 21:32

Tối 14/9, Viettel có chiến thắng đậm 4-0 trước Nam Định trong trận đấu thuộc V.league 2022 trên sân nhà Hàng Đẫy. Tuy vậy, đội bóng quân đội đang đứng trước nguy cơ tổn thất lực lượng sau trận này.

Cụ thể, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã dính chấn thương và buộc phải rời sân bằng cáng ngay cuối hiệp 1. Hoàng Đức có dấu hiệu bị đau sau pha va chạm với hậu vệ Nam Định ở đầu trận đấu. CLB Viettel sau đó đã phải tung Bùi Quang Khải vào thay cầu thủ quê Hải Dương. 

3f48191da70763593a16.jpg -0
4bf41669d8731c2d4562.jpg -1
Nguyễn Hoàng Đức có trận đấu hay với 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1. Ảnh: Hoài Thu.

Hoàng Đức là một trong những thành viên quan trọng của đội tuyển Việt Nam và tiếp tục được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách tập trung tháng 9. Đây là đợt tập trung quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay.

Tuy chỉ có mặt trên sân hơn 40 phút nhưng chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2021 vẫn kịp tỏa sáng với 2 bàn thắng ở các phút 13 và 32. Đặc biệt là bàn mở tỷ số, khi Hoàng Đức có lốp bóng tuyệt đẹp làm tung lưới Nam Định. Chỉ chưa đầy 20 phút sau, tiền vệ Viettel tiếp tục có tình huống chớp cơ hội để nhân đôi cách biệt cho CLB Viettel.

8f9bc7c93ad3fe8da7c2.jpg -0
Đáng tiếc cầu thủ này sau đó dính chấn thương và phải rời sân bằng cáng. Ảnh: Hoài Thu.
Dù thiếu vắng Hoàng Đức nhưng Viettel vẫn đủ sức tạo nên sức ép lên Nam Định. Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà chơi chậm chắc nhưng vẫn có thêm bàn thắng ở phút 68 nhờ công Geovane trên chấm phạt đền sau tình huống Hữu Thắng bị phạm lỗi trong vòng cấm.
Đội chủ nhà khép lại trận thắng đậm với pha lập công của cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Đức Hoàng Minh ở cuối trận.

Với chiến thắng này, Viettel tạm vươn lên đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 25 điểm, kém đội đầu bảng Hà Nội FC 6 điểm.

Bình Định và Hải Phòng cầm chân nhau

Trong trận đấu chiều 14/9, cả Bình Định và Hải Phòng tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không đội nào chuyển hóa thành bàn thắng. Cả hai đội đành chấp nhận rời sân Quy Nhơn với tỷ số hoà 0-0. Kết quả này khiến Bình Định và Hải Phòng bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với Hà Nội FC sau vòng 15. Cả Bình Định và Hải Phòng đều có 27 điểm (kém Hà Nội FC 4 điểm) và lần lượt chiếm 2 vị trí sau đội đầu bảng Hà Nội FC

Nguyễn Bình
.
.
.