U23 Việt Nam + Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh

Thứ Bảy, 09/04/2022, 07:59

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chọn 3 cầu thủ quá tuổi là: Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh tập trung cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31. Đây chính là 3 mắt xích quan trọng trong chiến dịch bảo vệ huy chương vàng trên sân nhà.

Trước khi huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn 3 cầu thủ quá tuổi cho U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31, nhiều người đã nhắc đến cái tên Quang Hải. Anh chính là đội trưởng của U22 Việt Nam từng lên ngôi vô địch SEA Games 2019. Ngoài ra Quang Hải luôn là mắt xích quan trọng nhất trong chiến thuật của thầy Park ở cả U23 và đội tuyển quốc gia. Những giải đấu mà ông Park gặt hái được thành công, Quang Hải luôn đóng vai trò quan trọng. Anh chưa bao giờ vắng mặt trong các chiến dịch lớn.

Đặc biệt, ở thời điểm hiện tại, Quang Hải đã chính thức chia tay Hà Nội FC. Tiền vệ này cũng chưa có bến đỗ mới. Việc tiền vệ này trở thành cầu thủ tự do khiến cho nhiều người nghĩ rằng, đây là thời điểm thích hợp để anh toàn tâm toàn ý cho U23 Việt Nam.

Nhưng cuối cùng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chọn 3 cái tên là: Hùng Dũng, Hoàng, Đức và Tiến Linh. Đây đều là những nhân tố quan trọng của đội tuyển quốc gia hiện tại. Trong số này, Hoàng Đức và Hùng Dũng đều đã giành Quả bóng Vàng. Còn Tiến Linh đang là trung phong số 1 của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Anh cũng đang là đương kim Quả bóng Đồng Việt Nam.

Có thể thấy rằng, đây là những sự lựa chọn hợp lý của huấn luyện viên Park Hang-seo. Bởi trước đó, khi ông công bố danh sách 27 cầu thủ U23 Việt Nam, ông Park cũng đã để trống những vị trí ở hàng tiền vệ và tiền đạo. Điều này đã hé mở những phương án lựa chọn của thầy Park cho những cầu thủ ngoài độ tuổi.

U23 Việt Nam + Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh -0
3 cầu thủ ngoài độ tuổi trong đội hình U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Hùng Dũng được xem là trường hợp dễ đoán nhất. Anh từng là 1 trong 2 cầu thủ quá tuổi tham gia vào đội hình U22 Việt Nam dự SEA Games 2019. Đấy là giải đấu mà Hùng Dũng với vai trò quan trọng ở trung tâm hàng tiền vệ đã góp công vào chức vô địch đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại đấu trường SEA Games. Hùng Dũng hiện tại cũng đang là đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Với kinh nghiệm của  mình, Hùng Dũng luôn là chốt chặn tin cậy mà huấn luyện viên Park Hang-seo

Cái tên thứ 2 được ông Park lựa chọn là Hoàng Đức thay vì Quang Hải. Đây là cầu thủ có thể chơi ở cả vị trí tấn công lẫn trung tâm hàng tiền vệ. Sự đa năng của Hoàng Đức sẽ hỗ trợ rất nhiều cho hàng tiền vệ của U23 Việt Nam vốn dĩ đang không có được những cầu thủ chất lượng. Hoàng Đức cùng với Hùng Dũng có thể là bộ đôi ở trung tâm hàng tiền vệ của U23 Việt Nam. Cả hai cầu thủ này sẽ đóng vai trò dẫn dắt lối chơi  của U23 Việt Nam.

Trong khi đó, sự xuất hiện của Tiến Linh sẽ là một trong những giải pháp tối ưu cho hàng tiền đạo của U23 Việt Nam. Đây là trung phong số 1 của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Anh là người sở hữu số bàn thắng nhiều nhất của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Điều này giúp ông Park có lựa chọn chất lượng cho vị trí trung phong cắm.

Điểm chung của cả 3 cầu thủ này là đều từng tham dự SEA Games 2019. Những cầu thủ đã khẳng định được giá trị trước sự lựa chọn của huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo nhận định từ VFF: “Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh đều là những nhân tố chủ chốt trong lực lượng của Đội tuyển Quốc gia, xuyên suốt các giải đấu lớn như AFF Cup, Vòng loại World Cup. Bộ ba cầu thủ này cũng được đánh giá là vũ khí hạng nặng góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành ngôi vô địch tại SEA Games 30 năm 2019”.

Trước những tranh cãi về bản danh sách cầu thủ U23 Việt Nam, bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã đưa ra quan điểm về cách chọn nhân sự: “Hữu Thắng và Hai Long là những cầu thủ tốt. Nhưng tôi đã có những sự hội ý với ban huấn luyện và dựa trên các yếu tố chiến thuật để đưa ra sự lựa chọn của mình. Tôi biết khi tôi không lựa chọn cầu thủ này, cầu thủ kia thì báo chí sẽ có những câu hỏi. Nhưng tôi nghĩ bản thân và ban huấn luyện đã làm việc công tâm và lựa chọn những phương án tốt nhất cho công tác của đội tuyển.

Tôi nghĩ do góc nhìn khác nhau, nhưng tôi là người làm chuyên môn. Mỗi người sẽ có quan điểm riêng.Sắp tới sẽ có huấn luyện viên mới, có lẽ quan điểm sẽ khác tôi. Đôi khi, việc tuyển chọn nhân sự không chỉ vấn đề là người ta thể hiện trên sân như nào mà còn liên quan đến chiến thuật. Chúng tôi công tâm khi chọn nhân sự nên mong mọi người không lăn tăn về vấn đề đó, mong mọi người không phải suy nghĩ nhiều".

U23 Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 31. Hy vọng, ban huấn luyện sẽ có những tính toán chi tiết.

Đoàn Thái Lan vẫn tự tin giành 100 HCV SEA Games

Theo danh sách đăng ký được Tiểu ban Chuyên môn – Kỹ thuật SEA Games 31 xác nhận cách đây vài ngày, đoàn thể thao Thái Lan có 871 vận động viên dự SEA Games 31, trong đó có 483 nam và 388 nữ. Họ là đoàn có số lượng vận động viên đông thứ 2 sau Việt Nam (965 vận động viên).

Thực tế, Thái Lan đã quyết định cắt giảm gần 200 vận động viên dự SEA Games 31 sau đã có cân nhắc rất kỹ từ Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) cũng như các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao của quốc gia này. Trước đó, STA và Ủy ban Olympic Thái Lan dự kiến cử đến 1.050 vân động viên đến SEA Games 31.

Ông Thana Chaiprasit – trưởng đoàn thể thao Thái Lan cho biết việc cắt giảm số lượng vận động viên xuất phát từ tình hình thực tế. Ông nhấn mạnh SEA Games 31 tổ chức trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nên việc đảm bảo sức khỏe, an toàn cho các vận động viên là ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, SEA Games 31 tổ chức ở 12 tỉnh, thành tại phía Bắc, các vận động viên không ở làng vận động viên. Do đó, Thái Lan phải cắt giảm lực lượng, để đảm bảo tốt nhất về công tác hậu cần.

SAT và Ủy ban Olympic Thái Lan cũng để cho các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao Thái Lan tự điều chỉnh lực lượng ở những bộ môn. Danh sách đăng ký của Thái Lan rút gọn hơn trước, tuy nhiên ông Thana Chaiprasit nhấn mạnh những người được cử đi đều là những nhân tố có triển vọng giành huy chương.

Vì thế, Thái Lan tự tin hướng đến mục tiêu đoạt 100 huy chương vàng tại SEA Games 31. Cách đây 3 năm tại SEA Games 30, Thái Lan cũng đặt chỉ tiêu giành 121 huy chương vàng. Tuy nhiên chung cuộc, họ đoạt được 92 huy chương vàng, xếp sau Philippines và Việt Nam trên bảng xếp hạng tổng. (H.H)

Hưng Hà
.
.
.