Hoàng Đức và Huỳnh Như đoạt danh hiệu Quả bóng vàng

Thứ Tư, 16/02/2022, 21:59

Vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn khác, Nguyễn Hoàng Đức đã xuất sắc đoạt danh hiệu Quả bóng vàng 2021 trong buổi lễ trao giải diễn ra vào tối 16/2.

Đây là lần đầu tiên tiền vệ đang khoác áo CLB Viettel đoạt được danh hiệu cao quý này. Tuy thế cầu thủ sinh năm 1998 hoàn toàn xứng đáng sau những gì đã cống hiến cho nền bóng đá nước nhà đặc biệt trong màu áo ĐTQG Việt Nam. 

ava.jpg -0
Hoàng Đức (phải) và Tiến Linh trong lễ trao giải. Ảnh: VNE.

“Cảm xúc của em rất hạnh phúc và vui sướng khi có Quả bóng Vàng Việt Nam. Để có được thành công như hôm nay, em xin cảm ơn Viettel, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ĐTQG đã có sự hỗ trợ cho em suốt thời gian qua. Cảm ơn các đồng nghiệp, người hâm mộ theo dõi và ủng hộ chúng em. Xin chúc tất cả mọi người có năm mới nhiều sức khoẻ và bình an. Em không biết nói gì hơn. Em rất vui mừng và hạnh phúc”, Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ khi nhận giải.

268657537_315837247106827_4527340451445888788_n.jpg -0
Hoàng Đức được đánh giá rất cao khi chơi tại tuyến giữa của tuyển Việt Nam thời gian qua. Ảnh: VFF

Hoàng Đức chơi 18 trận cho tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup trong năm 2021, ghi một bàn. Tuy không phải là một "cây săn bàn" số 1 của ĐTQG Việt Nam tại các giải đấu trên nhưng rõ ràng Hoàng Đức đã đóng góp rất lớn vào thành công chung của đoàn quân HLV Park Hang-seo. 

Danh hiệu Quả bóng bạc thuộc về Nguyễn Quang Hải tuy nhiên tiền vệ của CLB Hà Nội không có mặt tại lễ trao giải vì lý do sức khỏe. Trong khi Quả bóng đồng thuộc về chân sút Nguyễn Tiến Linh. 

huy-nh-nhu-jpeg-1645019698-4457-1645019730.jpg -0
Huỳnh Như (giữa) đoạt Quả bóng vàng nữ năm 2021. Ảnh: VNE.

Tại hạng mục fustal, danh hiệu Quả bóng vàng 2021 thuộc về Hồ Văn Ý. Thủ thành của ĐT Việt Nam đã là chốt chặn quan trọng để giúp đoàn quân HLV Phạm Minh Giang thi đấu ấn tượng tại World Cup fustal 2021 vừa qua. Danh hiệu Qủa bóng bạc fustal thuộc về Châu Đoàn Phát- tác giả 2 bàn thắng của tuyển Việt Nam tại World Cup fustal. Trong khi đó Minh Trí đoạt danh hiêu Quả bóng đồng.

Tại hạng mục bóng đá nữ, Huỳnh Như tiếp tục là cái tên được xướng lên cho danh hiệu Quả bóng vàng. Đây là năm thứ 3 liên tiếp đội trưởng của tuyển nữ Việt Nam đoạt danh hiệu cao quý này. Hai đồng đội của Huỳnh Như là Bích Thùy (tác giả bàn thắng quyết định trong trận đấu với tuyển Đài Loan (Trung Quốc) và Phạm Hải Yến lần lượt nhận danh hiệu Quả bóng đồng và Qủa bóng bạc.

Nguyễn Bình
.
.
.