Ước mơ của Mancini

Thứ Bảy, 30/04/2016, 07:44
HLV trưởng CLB Inter Milan vừa công khai cho biết, ông mơ ước được dẫn dắt ĐT quê hương Italia, và vì thế sẵn sàng nhận lời nếu được LĐBĐ nước này ngỏ ý.


Báo giới Italia đánh giá đây không phải là ước mơ xa vời vì kết thúc VCK Euro 2016 tới đây, HLV trưởng ĐT Italia Antonio Conte sẽ rời vị trí của mình để tới Anh làm việc cho Chelsea. 

HLV trưởng CLB Inter Milan Mancini. Ảnh: Reuters. 

Một lý do nữa khiến HLV Mancini bày tỏ mong muốn làm HLV trưởng ĐTQG vào lúc này đó là CLB Inter Milan của ông mặc dù đã khởi đầu mùa giải rất tưng bừng, nhưng càng đá càng đuối, và tới lúc này rất khó cạnh tranh một suất tham dự Champions League vào năm sau.

Không chỉ đơn thuần nói lên mơ ước của mình, Roberto Mancini còn sắp đặt đâu vào đấy qua phát biểu: "Nếu tôi rời Inter, tôi muốn Simeone (HLV đương nhiệm của Atletico Madrid- PV), tới đây. Tôi từng thi đấu và cũng từng huấn luyện cậu ấy. Tôi biết, cậu ấy là người mà Inter cần". Mancini từng thi đấu cùng Simeone trong màu áo Lazio từ năm 1999 đến 2001, và trở thành HLV của Simeone khi dẫn dắt CLB này trong mùa giải 2002 - 2003.

Tuấn Thành
.
.
.