U23 Việt Nam lọt vòng chung kết châu Á: Chưa thuyết phục nhưng không đáng lo

Thứ Ba, 02/11/2021, 19:00

U23 Việt Nam đã có chiến thắng 1-0 trước đối thủ Myamar vào chiều 2/11 qua đó giành vé vào vòng chung kết với tư cách nhất bảng (6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận). Tương tự như trận gặp Đài Loan (Trung Quốc), U23 Việt Nam chưa có một màn trình diễn “thỏa mãn” người hâm mộ nhưng liệu đó có phải là một điểm trừ.

Nếu nhìn vào trận đấu chiều nay, dù được đánh giá là "trên cơ" so với đối thủ nhưng rõ ràng việc tiếp cận trận đấu với lối đá tấn công của U23 Việt Nam gặp khó khăn trước một đối thủ có lợi thế về thể lực và đá "rát" như U23 Myanmar. Hơn thế nữa, việc có một tỷ số hòa là đủ cho 2 đội đi tiếp nên cả U23 Việt Nam và U23 Myanmar chơi cực kỳ thận trọng.

2.jpg -0
Tại giải lần này U23 Việt Nam đã giành ngôi nhất bảng sau hai chiến thắng 1-0. Ảnh: VFF.

Tuy nhiên sự bế tắc của các cầu thủ áo đỏ  là điều có thế thấy trong suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu. Phía U23 Việt Nam thiếu đi những ý tưởng tiếp cận cầu môn khi hàng thủ đội bạn chơi phòng ngự số đông với nhiều lớp bọc lót cho nhau.  Ban huấn luyện của U23 Myanmar hẳn đã nghiên cứu rất kỹ trận đấu trước đó giữa U23 Việt Nam và U23 Đài Loan (Trung Quốc) nhằm tìm ra cách khắc chế lối chơi của các học trò HLV Park Hang-seo.

Thế bế tắc của U23 Việt Nam chỉ được phá vỡ trong hiệp 2 nhờ vào một tình huống cố định khi mà cầu thủ vào thay người Hồ Thanh Minh bật cao đánh đầu sau pha đá phạt của Hai Long. Tất nhiên đây cũng là kết quả sự điều chỉnh lối chơi của HLV Park Hang-seo khi ông thày người Hàn Quốc cho Hoàng Anh dạt sang cánh phải, và chính cầu thủ này là người đã đem về quả phạt dẫn tới bàn thắng mở tỷ số.

3.jpg -0
Dù chưa có một màn trình diễn quá thuyết phục nhưng rõ ràng U23 Việt Nam đang có sự tiến bộ nhất định sau 2 trận đấu vừa qua. Ảnh: VFF.

Tình thế trên sân sau đó cũng không quá dễ dàng với các cầu thủ áo đó dù U23 Myanmar chỉ còn 10 người trên sân với việc số 12 của đội bạn nhận thẻ đỏ vì hành động phi thể thao với Hoàng Anh. Thậm chí ở những phút bù giờ hiệp 2, khung thành của Văn Toản cũng bị uy hiếp trầm trọng với các pha tấn công của U23 Myanmar.

Trong trận đấu hôm nay và cả trận đấu trước đó với U23 Đài Loan (Trung Quốc), nơi đối thủ của U23 Việt Nam được cho là một tập thể không quá mạnh thì màn trình diễn của đoàn quân HLV Park Hang-seo khó mà được xem là thuyết phục. Tuy nhiên, nếu nhìn theo một hướng tích cực thì đây lại là một cơ hội tốt để ban huấn luyện cũng như các cầu thủ U23 Việt Nam có cơ hội rèn luyện và tiến bộ hơn.

Khác với thế hệ của những Công Phượng hay Quang Hải , trong đội hình U23 Việt Nam có rất nhiều cầu thủ không được thi đấu thường xuyên khi còn ở CLB điều đó rõ ràng ảnh hưởng tới "cảm giác bóng" của họ. Khi các vị trí trong đội hình chưa đạt đến trạng thái tốt nhất thì rất khó để đòi hòi một màn trình diễn mãn nhãn đến từ các cầu thủ U23 Việt Nam. Vì vậy vòng loại U23 châu Á với các cầu thủ Việt Nam lần này ngoài mục tiêu giành vé tới vòng chung kết mà còn là nơi thử nghiệm đội hình để phục vụ cho các mục tiêu xa hơn.

HLV Park Hang-seo từng không ít lần nói về việc các CLB tại V.league ít tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ có được vị trí thường trực trong đội hình qua đó khiến những tài năng khó có cơ hội “rèn luyện”. Thêm vào đó đại dịch COVID-19 khiến hàng loạt giải đấu bị hủy, sân chơi để các cầu thủ trẻ đã hẹp lại càng hẹp hơn. Chính vì thế tại vòng loại U23 lần này, dường như ông thày người Hàn Quốc đang tìm cách thử nghiệm nhiều nhân tố và cả những đội hình phù hợp với lực lượng mà ông có trong tay 

4.jpg -0
Những nhân tố chủ chốt của U23 Việt Nam trong 2 trận vừa qua có thể coi là lực lượng dự trữ tiềm năng cho ĐTQG cho chặng đường phát triển sắp tới. Ảnh: VFF.

Vì vậy nên nếu như các cầu thủ U23 Việt Nam có màn trình diễn chưa quá thuyết phục tại vòng loại châu Á lần này cũng không phải là điều gì đó mang tính "thảm họa", thậm chí đây có thể coi là điều tốt khi chúng ta vẫn còn cơ hội "sửa sai" cho các mục tiêu cao xa hơn trong tương lai.

Hầu hết các quốc gia đều coi đội tuyển U23 là lứa kế cận hoặc lực lượng dự bị cho ĐTQG và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Nên một đội tuyển U23 chất lượng sẽ là sự bảo đảm cho các thành tích trong tương lai của bóng đá quốc gia. Đó là điều bóng đá Việt Nam đã trải qua trong mấy năm vừa qua với "thế hệ Thường Châu".

Hy vọng HLV Park Hang-seo và ban huấn luyện sẽ có những bài học được rút ra sau 2 trận đấu vừa qua để  U23 Việt Nam sẽ có những màn trình diễn "mãn nhãn" trong các giải đấu sau này mà gần nhất là SEA Games 31 trên sân nhà nơi chúng ta nhập cuộc với tư cách các nhà đương kim vô địch.

Nguyễn Bình
.
.
.