U23 Việt Nam và nỗi lo của ông Park

Thứ Bảy, 30/10/2021, 14:37

Đội tuyển U23 Việt Nam đang khiến huấn luyện viên Park Hang-seo lo lắng khi không thể có thế hệ kế cận cho tuyển quốc gia chất lượng trong tương lai.

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã bắt đầu hành trình cùng bóng đá Việt Nam từ thành công cùng U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á 2022. Lứa cầu thủ: Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn… sau đó cũng là nòng cốt cho đội tuyển Việt Nam giành được những thành công lớn các giải đấu khu vực và châu lục. Việc tuyển Việt Nam vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 cũng mang dấu ấn lớn của lứa cầu thủ này.

Thế nhưng, càng về sau, huấn luyện viên Park Hang-seo đã không có được những lứa cầu thủ trẻ chất lượng. Minh chứng rõ nhất là ở vòng chung kết U23 Châu Á 2020 diễn ra 2 năm sau chiến tích ở Thường Châu, U23 Việt Nam đã bị loại từ vòng bảng. Bên cạnh những yếu tố khách quan thì vấn đề lớn nhất chính là ông Park không có trong tay lực lượng mạnh nhất.

Bây giờ, huấn luyện viên Park Hang-seo lại phải tiếp tục với một thế hệ không có nhiều gương mặt sáng giá ở vòng loại U23 Châu Á 2022. Điều này có thể nhìn ra ngay ở trận đấu ra quân của U23 Việt Nam gặp U23 Đài Loan. Ông Park đã tung ra sân đội hình chính thức gồm 5/6 cầu thủ vừa trở về từ đội tuyển quốc gia. Đó là Văn Toản, Văn Xuân, Thanh Bình, Việt Anh, Hoàng Anh. Hai Long là cầu thủ đã góp mặt trong hiệp 2.

Trong danh sách của U23 Việt Nam dự vòng loại U23 Châu Á 2022, chỉ có duy nhất Văn Toản là cầu thủ từng nằm trong đội hình từng giành huy chương vàng SEA Games 2019. Những cầu thủ đã dự vòng chung kết U23 Châu Á 2020, ngoài Văn Toản còn 4 cái tên khác là: Việt Anh, Mạnh Dũng, Bảo Toàn, Hữu Thắng. Thực tế, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một đội hình với nhiều gương mặt mới. Đây là lứa cầu thủ được đánh giá không tinh nhuệ như đội hình từng tham dự giải U23 Châu Á 2018 cũng như cả đội hình dự giải năm 2020.

Kết quả thực tế đã cho thấy qua trận thắng chật vật U23 Đài Loan với tỉ số 1-0. Điều này khiến ông Park đã không thể hài lòng. Sau trận đấu, ông Park đã từ chối đánh giá về trận đấu với một thái độ khá bất ngờ: “Tôi không có gì để nói về trận đấu ngày hôm nay. Tôi đề nghị câu hỏi khác”.

U23 Việt Nam và nỗi lo của ông Park  -0
HLV Park Hang-seo đang đối diện nhiều nỗi lo. Ảnh: VFF.

Thực tế, trước những ý kiến so sánh lứa U23 Việt Nam hiện tại với thế hệ làm nên kỳ tích tại giải U23 châu Á 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc), ông Park đã nói rằng: “Các cầu thủ của chúng tôi mới đang ở lứa tuổi U22 – U23 nên chưa thể coi đây là một tập thể hoàn thiện. Họ đang trong quá trình trưởng thành và chúng tôi luôn cố gắng để các cầu thủ phát triển tốt nhất. Tôi luôn cảm nhận được tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam, cùng với những sự kỳ vọng dành cho bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ lẫn ban huấn luyện chúng tôi đều cảm thấy một chút áp lực vì điều đó. Nhưng đối với tôi, thay vì việc chúng ta so sánh lứa cầu thủ trước đây với lứa cầu thủ bây giờ, chúng ta hãy tin tưởng và hãy động viên để các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu đạt kết quả tốt nhất”.

Sắp tới, đối thủ của U23 Việt Nam sẽ là cuộc đối đầu với U23 Myanmar. Nhìn những gì các học trò của ông Park đã thể hiện ở trận ra quân, đây sẽ là thử thách lớn. Tại SEA Games 26 năm 2011, U23 Việt Nam đã nhận thất bại 1-4 trước U23 Myanmar trong trận tranh hạng Ba và trắng tay rời giải đấu này. Tiếp đó, đến kỳ SEA Games 28 năm 2015, U23 Việt Nam với lực lượng quy tụ những gương mặt xuất sắc như Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Huy Toàn, Hồng Quân, Công Phượng… đã phải dừng chân tại bán kết khi để thua U23 Myanmar với tỷ số 1-2.

Ở đấu trường lục, tại vòng loại U22 Châu Á 2013 (tiền thân của giải U23 Châu Á), U22 Việt Nam cũng nhận thất bại trước U22 Myanmar khi đó là chủ nhà với tỉ số 1-3. Trong 2 lần gặp nhau gần đây nhất, U23 Việt Nam đều giành chiến thắng trước U23 Myanmar. Tuy nhiên, đó là 2 trận đấu không thuộc giải chính thức (thắng 4-0 tại giải M150 Cup - Thái Lan 2017 và thắng 2-0 tại trận giao hữu quốc tế ngày 7/6/2019 tại Việt Trì, Phú Thọ).

Thế nhưng, vấn đề của U23 Việt Nam không chỉ là khó khăn trước U23 Myanmar. Điều ông Park lo lắng hơn là với đội hình hiện tại, U23 Việt Nam sẽ gặp khó trong việc bảo vệ huy chương vàng tại SEA Games 31 cũng như tiến xa ở các vòng chung kết U23 Châu Á. Và điều quan trọng hơn là tuyển Việt Nam sẽ thiếu một thế hệ kế cận chất lượng.

U23 Việt Nam dồn sức đấu U23 Myanmar

Trải qua một tuần nắng đẹp với tiết trời cuối thu se lạnh, thời tiết ngày 29/10 tại Kyrgyzstan đột ngột thay đổi với nhiệt độ thấp dao động từ 2 đến 9 độ C. Bên cạnh đó, độ ẩm tăng cao cũng góp phần tạo nên cái lạnh buốt rất khó chịu. Mặc dù vậy, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn miệt mài tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu mang tính quyết định suất vé đi tiếp tại bảng I với U23 Myanmar.

Thời lượng các bài tập đã được nâng lên gấp đôi so với các buổi tập thông thường. Một phần do ban huấn luyện chú trọng hơn về các bài rèn kỹ chiến thuật, một phần do huấn luyện viên Park Hang-seo cũng tỉ mỉ hơn trong việc uốn nắn các học trò nhằm đảm bảo toàn đội thực hiện nhuần nhuyễn ý tưởng của mình, đặc biệt là đối với các giải pháp triển khai tấn công và gỡ nút thắt trận đấu qua những tình huống cố định.

Ở trận ra quân gặp U23 Đài Loan, dù đã đạt mục tiêu giành 3 điểm nhưng ông Park Hang-seo vẫn tỏ ra chưa hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Ông vừa nghiêm khắc phê bình những điểm hạn chế mà các cầu thủ đã bộc lộ qua trận đấu này vừa động viên nhắc nhở từng vị trí phải nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa và phải tập trung tối đa cho trận đấu sắp tới.

Theo lịch thi đấu, U23 Myanmar sẽ đá trận ra quân tại bảng I với U23 Đào Loan Hoa. Đây cũng là cơ hội để ban huấn luyện U23 Việt Nam quan sát lối chơi của đối thủ nhằm có kế sách phù hợp. Tuy nhiên, như HLV Park Hang-seo đã chia sẻ, điều này không phải là yếu tố quyết định đến chuyện thắng thua. Quan trọng nhất là các cầu thủ U23 Việt Nam phải có sự chuẩn bị thật tốt, vào trận với sự tự tin, tuân thủ đấu pháp và thể hiện đúng khả năng của mình.          

H.H

Hưng Hà
.
.
.