Tặng bằng khen cho cầu thủ giúp U23 Việt Nam vào vòng chung kết U23 châu Á 2022

Thứ Hai, 08/11/2021, 15:19

Là cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, tuy nhiên cầu thủ Hồ Thanh Minh, hiện đang thi đấu cho Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Huế ở Giải hạng Nhất quốc gia đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ qua các trận đấu của Giải vô địch Bóng đá U23 châu Á năm 2022.

Chiều 8/11, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh, vừa ký quyết định tặng bằng khen cho cầu thủ bóng đá Hồ Thanh Minh, thuộc đội tuyển U23 Việt Nam kèm mức thưởng 20 triệu đồng.

Theo quyết định này, Hồ Thanh Minh (người dân tộc Tà Ôi, quê ở huyện A Lưới, Thừa Thiên-Huế) đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động thể thao tại vòng loại Giải vô địch Bóng đá U23 châu Á năm 2022.

Tặng bằng khen cho cầu thủ giúp U23 Việt Nam vào vòng chung kết U23 châu Á 2022 -0
Cầu thủ Hồ Thanh Minh (số 16) ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam thắng U23 Myanmar trong trận đấu vào chiều 2/11. (Ảnh: VFF)

Là cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, tuy nhiên cầu thủ hiện đang thi đấu cho CLB bóng đá Huế ở Giải hạng Nhất quốc gia đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ bóng đá qua các trận đấu của Giải vô địch Bóng đá U23 Châu Á năm 2022.

Trước đó, trong trận đấu với U23 Myanmar vào chiều tối 2/11, tiền đạo Hồ Thanh Minh đã ghi bàn thắng giúp U23 Việt Nam thẳng tiến vào vòng chung kết U23 Châu Á 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng bằng khen cho Hồ Thanh Minh là phần thưởng không chỉ dành riêng cho cầu thủ trẻ này mà còn là sự khích lệ đối với đồng bào các dân tộc thiểu số khi đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong công cuộc xây dựng đời sống văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao, trong đó có môn thể thao “vua”.

Anh Khoa
.
.
.