Lê Minh Bình lần đầu "nổ súng" tại Cup Hoa Lư 2022

Thứ Tư, 12/01/2022, 18:18

Chiều 12/1, tiền đạo Lê Minh Bình của CLB Công An Nhân Dân lần đầu nổ súng tại Giải bóng đá giao hữu chuyên nghiệp Cup Hoa Lư.

Đó là bàn thắng được ghi trong hiệp 2 ấn định tỷ số hòa 2-2 đều trong trận đấu giữa đội chủ nhà CLB CAND và CLB Đông Á Thanh Hóa. Bàn thắng trước đó của CLB CAND cũng là bàn gỡ hòa 1-1 được ghi bởi cầu thủ Võ Lý (cũng trong hiệp 2) nhưng cũng rất nhanh sau đó, đại diện của V.league đã tái lập thế dẫn bàn nhờ công của Trọng Hùng. 

271665151_332740685511898_6572481168267634394_n.jpg -0
Lê Minh Bình (áo đỏ) là một trong những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam đang thi đấu cho CLB CAND. Ảnh: CAND FC.

Lê Minh Bình vốn là một học viên xuất sắc của khóa III học viện HAGL JMG. Mùa 2020, tiền đạo sinh năm 1999 được cho CLB Vũng Tàu mượn và là nhân tố quan trọng giúp CLB thi đấu ấn tượng tại Giải hạng Nhất. Hiện tại, Minh Bình đang thi đấu cho CLB CAND dưới dạng cho mượn.

Pha lập công của Lê Minh Bình giúp CLB CAND có điểm đầu tiên tại Giải giao hữu bóng đá chuyên nghiệp - Cúp Hoa Lư 2022 diễn ra trên sân Ninh Bình vốn sẽ là sân nhà của đội bóng này trong mùa giải 2022. Ngoài trừ CLB CAND thì 4 đội bóng còn lại đều là các đại diện để từ giải đấu số 1 Việt Nam (V.league) gồm CLB Nam Định; CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh; CLB Đông Á Thanh Hóa và CLB Hải Phòng.

271588810_332740885511878_4633505105387234028_n.jpg -0
Trong trận đấu hôm nay, CLB CAND đã "chạm trán" một trong những đội mạnh nhất giải Đông Á Thanh Hóa. Đội bóng này được dẫn dắt bởi chiến lược gia kỳ cựu Ljupko Petrovic, vị HLV từng vô địch Cup C1 châu Âu (năm 1991). Ảnh: CAND FC.

Trong ngày khai mạc của giải đấu (8/1), CLB CAND đã để thua CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 1-2. Ngày thi đấu thứ 2 (10/1), CLB Đông Á Thanh Hóa đã đánh bại CLB Nam Định với tỷ số 1-0. Tiếp đó vào ngày hôm qua (11/1), CLB Hải Phòng đã có chiến thắng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số tương tự.

Sau 4 ngày thi đấu hiện CLB Đông Á Thanh Hóa đang đứng đầu với 4 điểm (sau 2 lượt trận) hiệu số +1, đứng thứ 2 là CLB Hải Phòng với 3 điểm, hiệu số +1, tiếp sau là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3 điểm (sau 2 lượt trận) hiệu số +1. Đội chủ nhà CLB CAND đứng thứ 4 với 1 điểm (sau 2 lượt trận) hiệu số -2 và đứng cuối là CLB Nam Định hiện vẫn chưa có điểm nào.

Nguyễn Bình
.
.
.