Câu lạc bộ bóng đá CAND: Nối dài giấc mơ

Thứ Năm, 18/03/2021, 06:36
Ngày 19/3 này, CLB bóng đá Công an nhân dân (CAND) bước vào lượt đấu đầu tiên của Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia – 2021 bằng trận đấu với chủ nhà Cần Thơ để thực hiện giấc mơ giành chỗ đứng tại Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, sân chơi trình độ đỉnh cao nhất của bóng đá Việt Nam. 

Con đường đi đến đích sẽ không bằng phẳng nhưng truyền thống đáng tự hào của bóng đá CAND được kỳ vọng sẽ nâng bước đội bóng, qua đó thực hiện trọn vẹn mục tiêu.

Hoài niệm các đội bóng CAND

Những HLV, cầu thủ, người hâm mộ thế hệ 6x, 7x và 8x hẳn sẽ không thể nào quên những trận đấu có sự xuất hiện của các đội ngành Công an tại sân chơi bóng đá chuyên nghiệp. Những trận derby giữa Công an Hà Nội với Thể Công; Công an Hà Nội - Công an TP Hồ Chí Minh mới chỉ nghe thôi đã đủ hấp dẫn rồi.

Đội CAND (trái) đã sẵn sàng cho mục tiêu thăng hạng chuyên nghiệp.

Cựu cầu thủ Thể Công Nguyễn Hải Biên kể rằng, vẫn nhớ như in bầu không khí rộn ràng, cảnh người người tấp nập tới mức choáng ngợp trên sân Hàng Đẫy để xem Công an Hà Nội đối đầu với Thể Công, khi ông còn là cậu bé mới chỉ 7 tuổi. Và sau này, cũng chính ông là một phần trong thế hệ Thể Công cùng Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Đức Thắng, Trương Việt Hoàng, Triệu Quang Hà được đối đầu với Công an Hà Nội của những Vũ Minh Hiếu, Lã Xuân Thắng, Nguyễn Tuấn Thành… Người ta vẫn nói, được vào sân trong trận derby Công an Hà Nội – Thể Công là vinh dự không thể nào lớn hơn đối với một đời cầu thủ.

Nhưng rồi những đội bóng ngành Công an không còn giữ được cái tên quý giá trước những biến chuyển của cuộc sống. V.League xuyên suốt 20 năm qua chứng kiến những cuộc tan hợp - hợp tan của hàng loạt CLB trong ngành Công an. Các đội bóng ngành Công an không còn hiện diện trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam như những năm 80-90 của thế kỷ trước.

Và thực tế, dù vẫn còn một đội bóng của ngành Công an hiện diện trong làng bóng đá Việt Nam là CAND nhưng đội bóng này trong nhiều năm vẫn chỉ có thể quanh quẩn ở giải hạng Ba cho đến hạng Nhì…

Điều ấy dường như không phản ánh đúng tâm tư, ước mơ, khát vọng của lãnh đạo ngành, người hâm mộ bóng đá CAND trong việc đưa bóng đá CAND có một vị thế xứng đáng ở sân chơi cao nhất làng bóng đá Việt Nam.

Cũng vì thế mới có những bước đi rõ ràng, thực chất trong khoảng thời gian gần đây, từ việc Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển Câu lạc bộ bóng đá CAND theo hướng chuyên nghiệp ra đời rồi việc kiện toàn tổ chức bộ máy CLB bóng đá CAND...

Hành trình tìm lại bản ngã của một thời lừng lẫy, hay như cách mà trong Đề án phát triển muốn hướng tới là trở thành một trong những đội bóng đá mạnh của Việt Nam đối với CAND được bắt đầu từ mùa giải 2020, với nấc thang đầu tiên mang tên hạng Nhì Quốc gia. Ở sân chơi đó, CAND được Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tăng cường 9 gương mặt tiềm năng, trong đó, 3 cầu thủ là Đinh Thanh Bình, Lương Hoàng Nam và Trần Thanh Sơn là những cái tên rất nổi bật. Thanh Bình và Hoàng Nam từng tham dự VCK U20 World Cup 2017 trong màu áo U20 Việt Nam. Còn với tiền vệ Thanh Sơn từng đoạt HCV SEA Games 30 - tấm HCV đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam ở đại hội thể thao khu vực.

Bổ sung thêm chất quân vốn đã được cọ xát chuyên nghiệp lẫn quốc tế suốt 3 năm qua từ HAGL nhưng việc thiếu may mắn trong những trận đấu quyết định tranh vé lên hạng Nhất đã khiến đội bóng CAND tưởng như phải ở sân chơi hạng Nhì thêm ít nhất 1 mùa giải.

Dù vậy, vận may cũng đến khi Gia Định (xếp hạng Ba ở giải hạng Nhì quốc gia - 2020) không thể góp mặt ở giải hạng Nhất - 2021. Với việc xếp thứ Tư ở giải hạng Nhì quốc gia – 2020, CAND được trao suất lên hạng của Gia Định. Thế là bóng đá CAND lại có cơ hội để sớm hiện thực hóa giấc mơ có mặt ở sân chơi chuyên nghiệp từ cả chục năm nay.

Không để giấc mơ dang dở

Chuẩn bị cho giải hạng Nhất năm 2021, khi nội lực chưa đủ dày, lứa cầu thủ cây nhà lá vườn còn cần thời gian để gánh vác hoàn toàn nhiệm vụ của đội bóng thì CLB CAND tiếp tục thực hiện cách làm như mùa giải trước. Đó là mượn cầu thủ kết hợp với đội ngũ cầu thủ cây nhà lá vườn. Việc nhiều đội bóng hàng đầu Việt Nam, trong đó có HAGL dư thừa cầu thủ ở đội dự giải chuyên nghiệp đã giúp đội CAND sở hữu đội ngũ cầu thủ khá ưng ý ở mùa giải hạng Nhất tới.

Theo đó, đội CAND đã được tăng cường lực lượng với 11 cầu thủ của HAGL, hay sở hữu cầu thủ giàu kinh nghiệm Quế Ngọc Mạnh từ Bà Rịa – Vũng Tàu. Nhóm cầu thủ này cùng các cầu thủ trẻ của CAND – những cầu thủ sẽ tạo nên nội lực cho đội bóng trong 2-3 năm tới, được đánh giá sẽ tạo nên một thế lực đáng gờm tại giải hạng Nhất tới.

Trong khi đó, trên băng ghế huấn luyện của đội CAND xuất hiện HLV kỳ cựu Phạm Công Lộc – cựu HLV Đồng Tháp, Navibank Sài Gòn. Đó là sự bổ sung xứng tầm, có thể đáp ứng được tham vọng thăng hạng ngay trong năm 2021 như có lần Thiếu tướng Lê Vân – Chủ tịch CLB CAND đã chia sẻ.

Tất nhiên bóng đá CAND cũng không thể thi đấu nhợt nhạt để rồi phải nơm nớp lo trụ hạng. Sân chơi hạng Nhất đầy khó khăn hơn hẳn giải hạng Nhì. Đấy lại là bài toán khác cho bóng đá CAND trước khi tiến đến mục tiêu thăng hạng chuyên nghiệp, không để giấc mơ lên hạng chuyên nghiệp trở nên xa vời, dang dở.

Dù sao, vẫn có sự lạc quan nhất định về hành trình sắp tới của bóng đá CAND nhất là khi đội có sự quan tâm, đầu tư đúng đắn từ lãnh đạo của Bộ Công an. Với cách làm hiện tại, có lý do để hy vọng, không lâu nữa, bóng đá của ngành CAND sẽ bước sang trang sử mới.

Sự hỗ trợ lớn từ HAGL

Mùa giải 2021, CAND tiếp tục chọn sân Pleiku làm sân nhà, đại bản doanh tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp, đội bóng ngành Công an chọn Hàm Rồng làm địa điểm đóng quân. Việc chọn sân nhà Pleiku và đại bản doanh là Trung tâm thể thao Hàm Rồng cũng có lợi về mặt tinh thần cho những cầu thủ của HAGL đang thi đấu dưới dạng cho mượn tại CAND. Từ đó có thể đóng góp tích cực cho đội bóng để sớm thực hiện mục tiêu thăng hạng. (An Khánh)

Khánh An
.
.
.