Đưa bóng đá CAND phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp và bền vững

Thứ Bảy, 18/12/2021, 10:47

Để Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá CAND tiếp tục phát triển, với mục tiêu là phải xây dựng CLB Bóng đá CAND trở thành một trong những CLB bóng đá mạnh, đáp ứng các tiêu chí CLB chuyên nghiệp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Sáng 18/12, CLB Bóng đá CAND phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng CAND tổ chức Lễ khai mạc Chương trình tuyển sinh vận động viên (VĐV) cho CLB Bóng đá CAND. Chương trình diễn ra trong 3 ngày, từ 17 – 19/12.

Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị; Thiếu tướng Lê Vân, Chủ tịch CLB Bóng đá CAND; Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn VĐV; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an; đại diện các đơn vị tài trợ, đồng hành với CLB Bóng đá CAND…

Đưa bóng đá CAND phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp và bền vững -0
Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình tuyển sinh, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn đặc biệt quan tâm chăm lo, phát triển phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện thể lực, nâng cao bản lĩnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho CBCS, nhằm xây dựng lực lượng CAND cách mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Thể thao CAND đã có bước phát triển vượt bậc, đạt nhiều thành tích quan trọng, qua đó, khẳng định chất lượng, vị thế qua các kỳ hội thao toàn lực lượng, các kỳ Đại hội thể thao toàn quốc, có nhiều đóng góp tích cực đối với thành tích thể thao Việt Nam tại các đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế. Chính vì thế, CAND được Chính phủ xác định là một trong những ngành trọng điểm để tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao.

Đưa bóng đá CAND phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp và bền vững -0
Các đại biểu dự chương trình.

Đối với môn bóng đá, bên cạnh việc phát triển phong trào, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của CBCS, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an còn xác định mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững theo hướng chuyên nghiệp; xây dựng Đề án phát triển CLB Bóng đá CAND; coi đây là giải pháp cơ bản để cụ thể hóa định hướng phát triển thể thao tài năng của Chính phủ và của ngành Công an; đồng thời, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, củng cố sức mạnh đoàn kết, nâng cao sức mạnh, hình ảnh, vị thế của lực lượng CAND; đáp ứng mong muốn của đông đảo CBCS và người hâm mộ về sự trở lại của truyền thống và tên tuổi bóng đá CAND đã từng làm nên nhiều chiến thắng và dấu ấn tốt đẹp trong lịch sử.

Đưa bóng đá CAND phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp và bền vững -0
Hơn 400 thí sinh lứa tuổi U17 tham gia chương trình.

Để đạt được mục tiêu nêu trên,  một trong những công tác quan trọng đó là tuyển chọn, quản lý, huấn luyện, đào tạo các tuyến cầu thủ và lựa chọn được những huấn luyện viên (HLV) có trình độ chuyên môn, giàu kinh nghiệm. Để công tác tuyển chọn đảm bảo đúng quy định, đồng chí Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn VĐV nhấn mạnh, HLV, VĐV trẻ, năng khiếu được tuyển chọn phải có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, tố chất và đam mê; có bằng được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công nhận, kinh nghiệm trong công tác huấn luyện và năng lực chuyên môn cao (áp dụng với HLV). Việc thực hiện tuyển chọn phải đảm bảo đúng trình tự, hồ sơ tuyển chọn của HLV, VĐV phải theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Đưa bóng đá CAND phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp và bền vững -4
Các thí sinh bắt đầu các bài kiểm tra theo yêu cầu của Ban tổ chức.

Chia sẻ với phóng viên Báo CAND, Thiếu tướng Lê Vân cho biết, do nhu cầu cấp thiết về lực lượng phục vụ lâu dài CLB, đi kèm với đó là nhu cầu của đông đảo các gia đình, các VĐV trẻ, năng khiếu, Ban lãnh đạo CLB Bóng đá CAND đã kiến nghị và được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý cho tổ chức tuyển chọn bổ sung HLV, VĐV trẻ, năng khiếu cho CLB.

Trong thời gian diễn ra tuyển sinh, CLB đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng CAND để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho các thí sinh. Theo Chủ tịch CLB Bóng đá CAND, lãnh đạo Bộ Công an xác định bóng đá là một môn thể thao truyền thống của lực lượng CAND.

Trước đây, các đội bóng đá CAND, như CA Hà Nội, CA Hải Phòng, CA TP Hồ Chí Minh…, từng “làm mưa, làm gió” tại giải quốc nội và luôn đạt thứ hạng cao tại các giải đấu này. Do đó, lãnh đạo Bộ Công an đã khẳng định quyết tâm đưa bóng đá CAND dần tiến lên chuyên nghiệp, đáp ứng truyền thống của ngành trong lĩnh vực thể thao nói chung, bóng đá nói riêng.

Khổng Hà
.
.
.