Hành trình cuối cùng của thầy Park

Thứ Tư, 21/12/2022, 09:17

Hôm nay (21/12), huấn luyện viên Park hang-seo sẽ bước vào hành trình cuối cùng với đội tuyển Việt Nam tại sân chơi AFF Cup 2022. Giải đấu mà ông đặt mục tiêu vô địch như một lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt Nam. 

Tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Lào ở trận mở màn bảng B – AFF Cup 2022. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ. Thế nhưng, với tính chất của trận đấu khởi đầu, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói rằng: “Trong 5 năm qua, lối chơi của chúng ta khá ổn định. Dù là giải đấu nào thì đội tuyển cũng có sự chuẩn bị sẵn sàng về chuyên môn và tinh thần. Nhưng tôi cho rằng trận đầu tiên luôn khó khăn hơn, đến cả tuyển Argentina còn thua trận đầu ở World Cup 2022. Nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ họ chuẩn bị tất cả mọi thứ về chuyên môn, tập trung tinh thần để thi đấu thật tốt”.

Hành trình cuối cùng của thầy Park -0
HLV Park Hang-seo sẽ thôi dẫn dắt tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022. Ảnh: VFF

Và dù không muốn nhắc đến nhưng ông Park cũng phải nói trấn an các cầu thủ rằng: “Dù là ngày đầu đến Việt Nam hay bây giờ, tôi cũng giữ tinh thần như ngày đầu tiên. Vì thế, tôi không bao giờ muốn nói với cầu thủ rằng đây là giải đấu cuối cùng của tôi, bởi giải nào thì cũng phải nỗ lực và dẫn dắt cầu thủ thi đấu tốt nhất. Chúng tôi vẫn cứ làm tốt như đã từng làm trong thời gian qua”.

Ông Park bước vào hành trình cuối cùng trước khi chia tay đội tuyển Việt Nam. Đây là quyết định được huấn luyện viên người Hàn Quốc công bố trước 2 tháng khi AFF Cup 2022 khởi tranh. Lý do ông công bố sớm vì muốn các cầu thủ được tập trung hơn khi bước vào giải đấu. Họ sẽ không phải lăn tăn về tương lai của ông thầy của mình trước những lời đồn đoán không rõ ràng. Và lý do còn lại cũng vì chính ông, dù thành công hay thất bại ở AFF Cup 2022, ông Park cũng sẽ chia tay bóng đá Việt Nam. Đó là cách ông ngẩng cao đầu với tất cả những gì đã làm được cho bóng đá Việt Nam sau hơn 5 năm gắn bó.

AFF Cup 2022, ông Park vẫn có trong tay những cầu thủ tốt nhất thời điểm hiện tại của bóng đá Việt Nam. Trong đó đã có những cầu thủ đồng hành với ông từ những ngày đầu tiên tại Thường Châu. Quang Hải là cầu thủ luôn có mặt trong đội hình U23 và tuyển Việt Nam gắn với thành công của ông Park. Trong hành trình cuối cùng của ông Park, Quang Hải đã kịp góp mặt dù đang thi đấu cho Pau FC.

Huấn luyện viên Park Hang-seo là người đã giúp bóng đá Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup thứ 2 vào năm 2018. Đó cũng là năm mà ông Park đã giành được nhiều vinh quang và trở thành một tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Đó là năm được ví như khởi đầu ngọt ngào nhất của huấn luyện viên người Hàn Quốc khi đến Việt Nam bắt đầu hành trình của một người hết thời.

Cái tên Park Hang-seo bước gia ánh sáng với những hy vọng mới. Và bóng đá Việt Nam đã có được một hành trình đầy thành công những năm tiếp theo đó. Điểm nhấn chính là việc lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nơi mà những anh tài của bóng đá Châu Á hội tụ để tranh vé đến Qatar. Đó là dấu mốc lịch sử mà ông Park đang tạo tiền đề cho người kế nhiệm những di sản vững chắc.

AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu ông Park chọn làm nơi kết thúc vai trò huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam. Giải đấu mà mục tiêu không gì khác ngoài chức vô địch. Ông Park từng chia sẻ rằng, sau khi thua Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020, ông vẫn chưa thể quên và muốn trả món nợ đó. Đấy cũng là giải đấu mà tuyển Việt Nam vừa trở về từ vòng loại World Cup 2022 với vị thế số 1 Đông Nam Á. Thế nhưng, chúng ta đã không có được điểm rơi phong độ tốt nhất.

Tại giải đấu lần này, ông Park đã đưa Văn Quyết trở lại đội hình. Đấy là người đã từng mang băng đội trưởng và nâng Cúp vô địch cho tuyển Việt Nam ở năm 2018. Sau một hành trình, Văn Quyết và thầy Park lại gặp nhau ở điểm kết thúc sau những hoài nghi từ truyền thông và người hâm mộ. Hy vọng, đây sẽ là cuộc gặp tạo ra những điều tốt đẹp, một kết thúc viên mãn.

Huấn luyện viên Park Hang-seo bắt đầu hành trình cuối cùng, hy vọng AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu để lại nhiều khoảnh khắc vinh quang.

Việt Nam vượt Thái Lan về giá trị đội hình

AFF Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/12/2022 đến 16/1/2023 với sự tham dự của 10 đội bóng Đông Nam Á. Theo đó, bảng A bao gồm tuyển Thái Lan, Philippines, Campuchia, Indonesia và Brunei. Trong khi đó, bảng B có sự góp mặt của tuyển Việt Nam, Malaysia, Myanmar, Singapore và Lào.

Theo thống kê từ chuyên trang định giá cầu thủ Transfermarkt, 3 đội bóng có giá trị đội hình cao nhất tại AFF Cup 2022 lần lượt là tuyển Indonesia, Việt Nam và Thái Lan.

Cụ thể, giá trị đội hình của Indonesia lên đến 9,3 triệu euro. Con số này có được đến từ ngôi sao nhập tịch Jordi Armat (1 triệu euro) hay Marc Klok (450.000 euro). Ngoài ra, các nhân tố trẻ đang thi đấu tại châu Âu cũng khiến giá trị đội hình tăng lên đáng kể.

Xếp thứ 2 là tuyển Việt Nam với giá trị khoảng 7,45 triệu euro, con số này vượt qua tuyển Thái Lan ở vị trí thứ 3 với 6,15 triệu euro. Đây là lần đầu tiên, đội hình tuyển Việt Nam có được xếp hạng này trong những lần tham dự AFF Cup.

Mùa giải 2020, giá trị đội hình của tuyển Việt Nam chỉ ở mức 5,38 triệu euro và đến năm nay tăng khoảng 2,07 triệu euro. Theo đó, Quang Hải đang thi đấu ở Pau FC có giá trị 400.000 euro, ngang với hậu vệ Hoàng Đức (Viettel FC), tiếp sau là Tấn Tài, Tiến Linh hay Văn Toàn là 350.000 euro...

Sở dĩ, giá trị đội hình của tuyển Thái Lan có phần giảm sút bởi các ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài như Chanathip, Thanawat, Johnathan hay Supachok đều vắng mặt tại AFF Cup 2022. Ngoài ra, các trụ cột như Dangda, Theerathon... cũng "rớt giá" khi phong độ sa sút.

Các vị trí còn lại trên bảng xếp hạng giá trị đội hình lần lượt là Malaysia (5,23 triệu euro), Myanmar (4,08 triệu euro), Singapore (3,63 triệu euro), Philippines (2,23 triệu euro), Lào (1,84 triệu euro) và hai vị trí cuối cùng là Campuchia (1,57 triệu euro), Brunei (1,23 triệu euro).

Hưng Hà
.
.
.