Thầy Park chia tay và chương mới của bóng đá Việt Nam

Thứ Ba, 18/10/2022, 08:36

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chia tay bóng đá Việt Nam sau khi kết thúc AFF Cup 2022 cùng tuyển Việt Nam. Đó sẽ là bước ngoặt cho những thay đổi của cá nhân ông và VFF.

Vào ngày 6/11 tới, VFF sẽ tiến hành đại hội khoá 9 (2022-2026). Đó là một cột mốc mới của bóng đá Việt Nam. Nhiệm kỳ 9 mang đến nhiều hy vọng tích cực khi nhìn vào sự êm ả trước thềm đại hội. Bộ máy lãnh đạo mới, mà thực tế đều là những người đã có kinh nghiệm làm bóng đá ở các nhiệm kỳ trước sẽ giữ sự ổn định cho bóng đá Việt Nam. Những chiến lược mới vì thế cũng sẽ có cơ hội được triển khai đi vào thực tế.

park.jpeg -0
Ông Park sẽ chia tay bóng đá Việt Nam sau AFF Cup 2022. Ảnh: VFF

Trong bối cảnh này, VFF ra thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo vào ngày 31/1/2023 sau 5 năm gắn bó. Đó là cuộc chia tay không bất ngờ với những người đã theo dõi sát bóng đá Việt Nam thời gian qua. Khi sự thành công chạm ngưỡng, việc chia tay là điều có thể sẽ tốt cho cả huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF.

Nhìn lại hành trình suốt 5 năm qua của ông Park, những danh hiệu mà ông giành được cùng tuyển quốc gia và U23 chính là bản KPI thuyết phục để gắn với sự thành công. Ông Park đóng góp cho bóng đá Việt Nam nhiều thành tích và cũng nhận lại được nhiều điều từ bóng đá Việt Nam. Từ một người hết thời đến gặp thời và thành công không dừng lại ở câu chuyện may mắn, tài năng, mà đó là sự phù hợp.

“Tôi sẽ luôn ghi nhớ những kỷ niệm trong chuyến hành trình 5 năm cùng bóng đá Việt Nam. Với vai trò huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia và U23 Nam Việt Nam, tôi luôn tập trung vào từng giải đấu. Dẫu cho kết quả có ra sao, tôi vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của mình nhờ vào sự hỗ trợ, ủng hộ liên tục từ các cầu thủ, lãnh đạo và cán bộ nhân viên VFF cũng như người dân Việt Nam. Đây là một hành trình đáng nhớ và cũng rất thú vị.

Tôi hiểu được những tình cảm và sự ủng hộ dành cho tôi trong thời gian ở Việt Nam. Dù rời khỏi vị trí này, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp lại sự ủng hộ của các bạn trong tương lai gần. Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những tình cảm mà Việt Nam đã giành cho tôi”, ông Park cho biết.

Sau AFF Cup 2022, tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có huấn luyện viên mới. Đấy cũng là thời điểm mà nhiệm kỳ 9 của VFF cũng sẽ bắt đầu với việc triển khai những chiến lược mới. Thời điểm mà những lãnh đạo mới của VFF cũng sẽ lựa chọn một huấn luyện viên có những tiêu chí cho sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam. Chỉ khi có được sự bền vững, bóng đá Việt Nam mới có thể nghĩ đến chuyện vươn tầm.

Mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam hướng đến là dự World Cup 2026. Đây cũng là mốc thời gian vừa vặn hết nhiệm kỳ 9. Do đó, những lãnh đạo mới của VFF chắc chắn cần có kế hoạch ngay từ thời điểm kết thúc đại hội để xây dựng một lộ trình cụ thể với ban huấn luyện mới của bóng đá Việt Nam. Cũng vì thế mà thời điểm huấn luyện viên Park Hang-seo công bố chấm dứt hợp đồng cũng mang đến những thuận lợi cho kế hoạch của VFF.

Người đại diện của ông Park - Lee Dong-juncho biết: “Việc Park quyết định sớm cũng là tốt cho VFF. Họ sẽ có nhiều thời gian để cân nhắc các ứng viên, và người kế nhiệm sẽ có cơ hội theo dõi bóng đá Việt Nam cũng như đội tuyển thi đấu ở một giải quan trọng, qua đó có cơ sở lên kế hoạch cho việc tiếp quản”.

Những sự thay đổi là cần thiết, đội tuyển Việt Nam thời hậu Park Hang-seo cũng sẽ có cơ hội được làm mới. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là VFF cần định hướng rõ rệt nhiệm vụ cụ thể trong 4 năm tới để lựa chọn được huấn luyện viên ưng ý. Đây sẽ là chương mới không chỉ ở thượng tầng mà còn ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Chính huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cho rằng lúc này bóng đá Việt Nam cần luồng gió mới. Và với VFF, đây sẽ là cột mốc bắt đầu chương mới.

Những ứng viên thay thế ông Park

VFF sẽ tiến hành tìm kiếm một ứng viên mới thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Đầu tiên phải kể đến ông Lee Young-jin là trợ thủ đắc lực của huấn luyện viên Park Hang-seo từ những ngày đầu gắn bó với bóng đá Việt Nam.Bên cạnh công việc ở đội tuyển Việt Nam, trợ lý Lee còn từng giúp thầy Park quán xuyến công việc của các đội tuyển trẻ như U23 Việt Nam, U22 Việt Nam,...

Huấn luyện viên Kiatisak là ứng viên tiếp theo. Ông không còn quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Với tài chiến lược, sự am hiểu bóng đá Đông Nam Á và khu vực, chiến lược gia người Thái Lan được xem là ứng viên phù hợp cho vị trí thuyền trưởng của tuyển Việt Nam.

Một cái tên khác là huấn luyện viên Shin Tae-yong hiện đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia và các đội tuyển trẻ Indonesia. Do đó, ông Shin là cái tên ít có khả năng nhận lời dẫn dắt tuyển Việt Nam. Dù vậy, trong thời điểm bóng đá Indonesia đang có sự bất ổn ở thượng tầng, không ngoại trừ khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tìm kiếm bến đỗ mới.

Một phương án được nhiều người nghiêng về là huấn luyện viên Gong Oh-kyun. Ông chỉ mới gắn bó cùng bóng đá Việt Nam trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, những gì mà chiến lược gia người Hàn Quốc làm được cùng U20 và U23 Việt Nam khiến nhiều người kỳ vọng ông có để đảm nhiệm vai trò mới ở đội tuyển Việt Nam.

H.H 

Hưng Hà
.
.
.