Chờ thầy Park công bố danh sách tuyển Việt Nam

Thứ Tư, 16/11/2022, 08:12

Sau khi V.League 2022 kết thúc, tuyển Việt Nam sẽ hội quân chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Đây là thời điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có trong tay bộ khung danh sách.

Cục diện V.League 2022 đã sớm ngã ngũ trước 1 vòng đấu, 3 đội dẫn đầu đã sớm được xác định, đó là Hà Nội, Hải Phòng và Bình Định. Đây cũng có thể là 2 đội bóng cung cấp quân số nhiều nhất cho tuyển Việt Nam trong đợt tập trung sắp tới. Trong danh sách này, đương kim vô địch Hà Nội FC có thể sẽ là đội dẫn đầu về số lượng.

Chờ thầy Park công bố danh sách tuyển Việt Nam -0
Tuyển Việt Nam hướng đến AFF Cup 2022. Ảnh: VFF

Trong lần tập trung hồi tháng 9, Hà Nội đóng góp đến 7 cầu thủ là: Việt Anh, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hùng Dũng, Văn Quyết và Tuấn Hải. Đây đều là những trụ cột đã giúp Hà Nội lên ngôi vô địch tại V.League 2022. Rất có thể những cầu thủ trẻ của Hà Nội sẽ có cơ hội như Văn Chuẩn, Văn Toàn, Văn Tùng. Đây là cơ hội tốt để các gương mặt mới này có cơ hội tận hưởng không khí của đội tuyển.

Hải Phòng là đội về nhì V.League 2022, ở lần tập trung gần nhất chỉ có Châu Ngọc Quang và Văn Toản được gọi. Châu Ngọc Quang là cầu thủ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai, thi đấu cho Hải Phòng theo dạng cho mượn. Ông Park nhiều khả năng gọi lại 2 cầu thủ này. Bên cạnh đó, cầu thủ có phong độ đang lên cao như Hải Huy cũng có thể góp mặt.

Bình Định dù có dàn sao nhưng ở lần tập trung gần nhất chỉ có 3 cầu thủ được triệu tập là: Thủ môn Văn Lâm và hai hậu vệ Tấn Tài, Đình Trọng. Trong đợt tập trung sắp tới, Xuân Nam được xem là một trong những gương mặt có thể được lên tuyển. 

Tiếp đến là Viettel, đội bóng cán đích ở vị trí thứ 4 V.League 2022. Ở lần tập trung gần nhất của tuyển Việt Nam, đội bóng này đã đóng góp quân số đông ngang Hà Nội FC với 7 cầu thủ: Ngoài Nguyên Mạnh, Tiến Dũng, Hoàng Đức (sau đó chấn thương) là 3 gương mặt quen thuộc thì 4 cầu thủ còn lại đều là sao trẻ: Thanh Bình, Tuấn Tài, Văn Khang, Mạnh Dũng. Rất có thể, ông Park sẽ tiếp tục tin tưởng những cầu thủ này.

Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng đóng góp quân số nhiều thứ 3 sau Hà Nội và Viettel với 6 cầu thủ ở lần tập trung gần nhất. Ngoài 5 gương mặt quen thuộc là: Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn thì Thanh Nhân là nhân tố mới. Đây là danh sách từng gây tranh cãi khi Hoàng Anh Gia Lai đang không có phong độ ổn định tại V.League 2022. Cá nhân tiền vệ Xuân Trường cũng từng bị đặt dấu hỏi khi được triệu tập dù phong độ không cao.

Ngoài ra, những cầu thủ cũng gần như chắc suất là Phan Văn Đức, Quế Ngọc Hải (SLNA) và Tiến Linh (Bình Dương). Đây đều là những cầu thủ đã để lại dấu ấn dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng mà huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam. Danh hiệu sẽ là điều rất quan trọng. Do đó, nhiều khả năng, ông thầy người Hàn Quốc sẽ dựa vào những cái tên “an toàn” để giúp ông thực hiện mục tiêu cuối. Việc Quang Hải nhiều khả năng không góp mặt ở AFF Cup 2022 sẽ khiến huấn luyện viên Park Hang-seo phải đưa ra những tính toán thay thế. Đây là nhân tố quan trọng, từng giúp tuyển Việt Nam có được những thành công ở những giải đấu quan trọng, nhưng việc đang thi đấu cho Pau FC, anh không được câu lạc bộ chủ quản cho về đá AFF Cup thời gian ngoài FIFA Days. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sớm công bố danh sách tuyển Việt Nam, có thể trước khi vòng đấu cuối cùng V.League 2022 hạ màn.

Tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Borussia Dortmund vào ngày 30/11 tới. Đây sẽ là trận đấu cọ xát chất lượng để thầy Park và ban huấn luyện đánh giá tổng quan về tình hình lực lượng cuả tuyển Việt Nam.

Thầy Park tham gia mạng xã hội

Ngày 14/11, huấn luyện viên Park Hang-seo đăng tải một video trên trang cá nhân Facebook, gửi lời chào tới người hâm mộ: "Xin chào mọi người, tôi là Park Hang-seo. Thật vui mừng khi được chia sẻ rằng, tôi đã chính thức tham gia mạng xã hội. Tôi hy vọng các bạn sẽ cảm thấy thích thú với những gì tôi sắp chia sẻ".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, ông mong muốn sẽ được kết nối nhiều hơn với các khán giả thông qua việc sử dụng mạng xã hội này. Trước đó, có rất nhiều tài khoản giả mạo ông Park Hang-seo và sử dụng nó với nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên, ông Park Hang-seo từng lên tiếng khẳng định, bản thân không sử dụng bất kì tài khoản Facebook, Twitter, YouTube nào.

Điều này đã giúp ông tránh được những hiểu lầm từ những gì các tài khoản giả mạo chia sẻ cũng như những ảnh hưởng tinh thần sau các trận đấu có kết quả không tốt.

Hưng Hà
.
.
.