ĐT Việt Nam có thể sớm tái ngộ ĐT Thái Lan

Thứ Năm, 19/01/2023, 17:34

Ngày 19/1, Siam Sport đưa tin, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang có ý định tái tổ chức giải Merdeka Cup. Đặc biệt, trong danh sách khách mời có thể gồm cả ĐTQG Việt Nam và ĐTQG Thái Lan.

Giải đấu dự kiến được tổ chức vào tháng 9, với sự góp mặt của 4 đội tuyển bao gồm:  chủ nhà Malaysia, 2 đội tuyển tới từ khu vực Đông Nam Á và 1 đối thủ tới từ Tây Á. Siam Sport, FAM lên kế hoạch mời hai đội tuyển quốc gia mạnh nhất khu vực là Thái Lan và Việt Nam, cũng như một trong hai đại diện Tây Á là Syria và Palestine.

4-1673877312644.jpg -0
ĐTQG Việt Nam và ĐTQG Thái Lan có thể sớm "tái ngộ" ngay trong năm 2023. Ảnh: Hoài Thu

Lần gần nhất Merdeka Cup tổ chức là vào năm 2013. Trước đó, vào năm 2008, đội U22 Việt Nam đã có lần đầu vô địch giải đấu này sau khi đánh bại chủ nhà Malaysia trong trận chung kết.

Trả lời phỏng vấn, Chủ tịch FAM ông Firdaus Mohamed tiết lộ, việc tái tổ chức Merdeka Cup sau 10 năm là một hoạt động nhằm giúp cầu thủ Malaysia có cơ hội "thử lửa" trước khi tham dự Asian Cup.

Chủ tịch FAM đặc biệt nhấn mạnh về thực lực của ĐT Việt Nam và Thái Lan. "Theo quan điểm cá nhân của tôi thì ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan thực sự là hai tập thể có đủ thực lực để thi đấu tại một giải đấu cấp độ châu lục như Asian Cup", ông Firdaus Mohamed cho biết.

Dù không thể vô địch AFF Cup 2022 nhưng ĐT Việt Nam hiện vẫn đang có vị trí 96 trên bảng xếp hạng FIFA (cao nhất khu vực Đông Nam Á) trong khi ĐT Thái Lan hiện nằm ở vị trí 111.

Dự kiến, Merdeka Cup diễn ra vào tháng 9/2023. FAM dự định sẽ sớm tổ chức các cuộc thảo luận với các liên đoàn bóng đá trong khu vực trước khi gửi lời mời chính thức.

Nhờ thành tích lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam có được tấm vé vào vòng chung kết Asian Cup. Trong khi đó Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều phải tham gia vòng loại. Cả 3 đại diện của Đông Nam Á đều đã vượt qua vòng loại. Dự kiến, Asian Cup sẽ diễn ra vào đầu năm 2024 tại Qatar.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan  dự kiến sẽ có cuộc thảo luận với HLV Polking vào tuần tới về hợp đồng tương lai giữa hai bên. Hợp đồng hiện tại của ông Polking và Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ đáo hạn vào giữa năm 2023. Dưới thời ông Polking, tuyển Thái Lan thắng 18 trận, hòa 5, thua 4, đạt tỷ lệ thắng 66,67%, giành 2 chức vô địch AFF Cup 2020 và 2022.

Nguyễn Bình
.
.
.