CLB CAND và những cái nhất ở mùa giải 2022

Thứ Tư, 02/11/2022, 15:28

Ngày 2/11, Ban tổ chức giải Hạng nhất Quốc gia đã công bố một số thông tin về mùa giải 2022. Trong đó ngoài chức vô địch mùa giải này CLB Công an nhân dân (CAND) tạo ấn tượng tốt với hàng loạt thông số khác.

Cụ thể, đội bóng chủ sân Ninh Bình là một trong hai CLB (cùng với CLB Quảng Nam) có số trận thắng nhiều nhất với 12 trận thắng. Trong số 12 chiến thắng này, 2 chiến thắng cuối mùa trước CLB Phố Hiến và CLB Đắk Lắk trực tiếp giúp thày trò HLV Thạch Bảo Khanh hoàn thành mục tiêu kép mùa giải năm nay khi đoạt vé thăng hạng lên thi đấu tại V.league 2023 đồng thời trở thành đội vô địch.

312604717_546121347507163_2281649661224893046_n.jpg -0
CLB CAND vô địch giải Hạng nhất quốc gia 2022. CAND FC.

CLB CAND cũng là đội có số bàn thua ít nhất, tính cả mùa này mảnh lưới của đội chủ sân Ninh Bình mới chỉ rung lên 15 lần. Đội bóng CAND cũng là một trong 5 đội gồm Khánh Hòa, Huế, Vũng Tàu và Phù Đổng không phải nhận một thẻ đỏ nào trong mùa giải 2022.

HLV Thạch Bảo Khanh từng chia sẻ việc, anh cùng các học trò khao khát xây dựng một thương hiệu bóng đá đẹp cho CLB CAND, đó là một lối chơi tận hiến, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo vì người hâm mộ trong mọi trận đấu. Các thông số mà Ban tổ chức giải công bố đã cho thấy điều này.

07.jpg -0
Năm 2023 CLB CAND sẽ lần đầu thi đấu tại một giải quốc nội được áp dụng công nghệ VAR. Ảnh: CAND FC.

Năm 2023, CLB CAND sẽ lên thi đấu tại V.league song đây cũng là năm mà giải đấu cao nhất Việt Nam có nhiều thay đổi. Một trong những thay đổi lớn nhất là việc công nghệ VAR sẽ được áp dụng.  

"Chúng tôi đã được FIFA phê chuẩn kế hoạch phát triển VAR trong thời gian tới. VPF cùng VFF và đặc biệt là Ban Trọng tài cũng sẽ triển khai đào tạo trọng tài sử dụng VAR. Tiếp đến, cũng sẽ nhập thiếp bị. Ngoài ra, một số trận đấu sẽ được đưa VAR vào thí điểm, giúp các trọng tài triển khai vận hành. Phải nói rằng, hợp đồng ký kết với FPT giúp chúng tôi vững tin hơn trong việc triển khai VAR”, Chủ tịch Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Trần Anh Tú chia sẻ trong lễ ký kết hợp tác giữa đơn vị này và FPT Play chiều 1/11.

2023 cũng là năm mà lịch thi đấu V.league sẽ chuyển từ mùa giải châu Á sang châu Âu. "Đây là năm lịch sử vì có hai mùa V.League trong một năm", ông Tú cho biết.

Nguyễn Bình
.
.
.