CLB Công an nhân dân vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2022

Thứ Bảy, 29/10/2022, 17:21

Đánh bại CLB Đắk Lắk với tỷ số 2-0 trong trận đấu diễn ra vào chiều 29/10, CLB Công an nhân dân (CAND) đã chính thức trở thành đội vô địch giải Hạng Nhất quốc gia 2022.

CLB Công an nhân dân vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2022 -0
CLB Công an nhân dân vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2022. Ảnh: Văn Thành.

Trận đấu trên sân Buôn Ma Thuột diễn ra cùng giờ với một loạt các trận khác thuộc vòng đấu cuối cùng của giải Hạng Nhất quốc gia 2022. Dù đã chính thức trở thành "tân binh" V.league 2023 nhưng tại giải Hạng Nhất quốc gia 2022, CLB CAND vẫn còn một mục tiêu để phấn đấu đó là ngôi vô địch. CLB duy nhất có thể thách thức CAND trong cuộc đua này chính là Khánh Hòa. Tại vòng đấu cuối, CLB CAND làm khách trước Đắk Lắk, trong khi Khánh Hòa tiếp đón Cần Thơ trên sân nhà 19-8.

2.jpg -0
Nguyễn Trung Đại Dương ghi bàn mở tỷ số cho CLB CAND. Ảnh: CAND FC.

Trong hiệp 1, thày trò HLV Thạch Bảo Khanh bị Đắk Lắk cầm hoà. Đại diện Tây Nguyên cố gắng hết sức nhằm níu giữ hy vọng trụ hạng mùa này tuy nhiên đội chủ sân Buôn Ma Thuật cũng chỉ giúp họ giữ sạch luới trong hiệp 1.

Sang đến hiệp 2, CAND dần lấy lại thế trận và bắt đầu chơi áp đảo đội chủ nhà. Phút 59 tận dụng một sai lầm của hàng thủ chủ nhà, Nguyễn Trung Đại Dương tung cú sút quyết đoán mở tỷ số cho CLB CAND.

Bàn thắng này khiến Đắk Lắk không còn chơi "tử thủ" như hiệp 1 mà phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, song cũng vì thế mà hàng thủ của đội chủ nhà lại càng để lộ nhiều sơ hở. Đến phút bù giờ thứ 4, CLB CAND có được bàn ấn định tỷ số 2-0 nhờ công Thanh Bình.

3.jpg -0
CLB CAND vô địch giải Hạng Nhất 2022. Ảnh: CAND FC.

Tại trận đấu cùng giờ Khánh Hòa bất ngờ để đội khách Cần Thơ vươn lên dẫn trước ngay phút 11. Tuy nhiên đội bóng phố biển kịp trở lại, Đình Kha, Thanh Bình và Hữu Khôi thay nhau lên tiếng mang tấm vé thăng hạng quý giá cho Khánh Hòa.

CLB Công an nhân dân vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2022 -0
Ảnh: Văn Thành.

Kết quả này giúp CLB CAND chính thức vô địch hạng Nhất 2022 với 43 điểm sau 22 trận, hơn Khánh Hòa 1 điểm. Trong khi đó Đắk Lắk xếp cuối bảng khi kém Phù Đổng ở hiệu số đối đầu khiến đội chủ sân Buôn Ma Thuật phải xuống chơi giải Hạng Nhì mùa 2023.

Nguyễn Bình
.
.
.