V.League 2021 vào mùa "trảm tướng"

Thứ Hai, 05/04/2021, 07:31
Các câu lạc bộ không có thành tích tốt tại V.League 2021 đang bắt đầu tiến hành "thay tướng đổi vận".


Huấn luyện viên Shimoda Masahiro của Sài Gòn là người đầu tiên mất "ghế"ở V.League 2021. Ông thầy người Nhật Bản bắt đầu nắm Sài Gòn thay huấn luyện viên Vũ Tiến Thành từ vòng 4. Ông được kỳ vọng sẽ giúp Sài Gòn nâng tầm và thực hiện được những tham vọng ở mùa giải này. Đây cũng là mùa giải mà các ông chủ của Sài Gòn quyết tâm chơi lớn sau những thành công của đội bóng có được ở mùa giải năm 2020.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Shimoda Masahiro đã để thua 3 trận đấu liên tiếp. Điều này khiến ông đã phải sớm nói lời chia tay Sài Gòn sau vòng đấu thứ 6. Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương là người được lựa chọn thay thế tạm thời. Nhưng điều này cũng khiến Sài Gòn chẳng thể "đổi vận" khi thua trận thứ 4 liên tiếp ở vòng 7.

Thực tế, vấn đề của Sài Gòn không chỉ nằm ở vấn đề huấn luyện viên. Sau khi mùa giải 2020 kết thúc, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành và lãnh đạo đội bóng đã tiến hành thanh lý với hàng loạt trợ lý và cầu thủ. Điều này tạo ra một cuộc "thay máu" trên toàn diện. Việc huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chiêu mộ những ngoại binh quá tuổi và cả cầu thủ từ hạng Nhất khiến nhiều người đặt dấu hỏi. Thế nên, việc huấn luyện viên Shimoda Masahiro thất bại là điều không khiến nhiều người bất ngờ.

Huấn luyện viên Shimoda Masahiro của Sài Gòn.

Việc Sài Gòn "trảm tướng" ở thời điểm này cũng là điều cần làm trong bối cảnh mà họ đã thua liên tiếp. Và đó cũng đang là thực trạng chung của V.League.

Sau vòng 7, đến lượt Hà Nội là đội tiếp theo "trảm tướng". Đây là điều đã được dự báo từ trước khi đội bóng thủ đô không có được sự khởi đầu thuận lợi. Thất bại 0-2 của Hà Nội trước Đà Nẵng trên sân Hoà Xuân như một giọt nước làm tràn ly. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm buộc phải chia tay trong bối cảnh Hà Nội cần phải "đổi vận".

Việc huấn luyện viên chia tay Hà Nội là một điều đáng tiếc. Ông đã có 16 năm gắn bó với đội bóng Thủ đô trong vai trò trợ lý cho các huấn luyện viên và làm huấn luyện viên từ mùa giải 2016. Trong hơn 5 mùa giải dẫn dắt Hà Nội, ông đã trở thành huấn luyện viên giàu thành tích nhất lịch sử V.League với 3 chức vô địch V.League, 2 chức vô địch Cúp Quốc gia và 3 Cúp Quốc gia.  Ở Hà Nội, không ai hiểu đội bóng và các cầu thủ hơn ông Nghiêm. Chính vì vậy, ai cũng hiểu rằng, cuộc chia tay này là giải pháp tình thế.

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chia tay Hà Nội. Ảnh: MD

Hà Nội bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phúc làm huấn luyện viên tạm quyền. Ông Phúc cũng từng là người từng bị mất ghế ở các câu lạc bộ những mùa giải trước đây vì yếu tố thành tích. Ông từng giúp Quảng Nam giành chức vô địch V.League 2017. Sau đó, với thành tích không tốt, ông đã chia tay Quảng Nam ở giữa mùa giải 2019. Ông Phúc từng dẫn dắt Sài Gòn ở nửa sau mùa giải 2019. Đến mùa giải 2020, sau 1 trận đấu đầu tiên chỉ giành được 1 điểm, ông Phúc bị thay thế bởi huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Sau đó, ông được rút về làm công tác đào tạo trẻ của Hà Nội.

V.League 2021 chứng kiến nhiều đội bóng đặt tham vọng lớn. Tuy nhiên, khi thành tích không tốt thì những huấn luyện viên luôn là vị trí được nhắm đến để thay thế đầu tiên. Ngoài các huấn luyện viên Shimoda Masahiro và Chu Đình Nghiêm thì hàng loạt ứng viên khác cũng đứng trước nguy cơ mất việc. 

Huấn luyện viên Polking của TPHCM đang đứng trước nguy cơ mất việc khi họ đã trải qua 5 trận thua và đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Huấn luyện viên người Brazil đã không thể mang tới những thành tích như kỳ vọng. Nhiều khả năng, tương lai của ông sẽ được quyết định ở vòng đấu tới.

Cái tên kế tiếp chính là huấn luyện viên Petrovic. Ông trở lại dẫn dắt Thanh Hoá trong bối cảnh đội bóng này không còn được lực lượng và sự đầu tư mạnh mẽ như mùa giải 2017. Hình ảnh huấn luyện viên này đổ gục xuống sân trong trận đấu với Hà Tĩnh mang đến nỗi ám ảnh lớn.

Đây là giai đoạn mà V.League 2021 đang vào mùa "trảm tướng", bởi với thể thức mới ở mùa giải năm nay, chỉ có 6 đội có thể giành quyền vào top 6. Chính vì thế mà cuộc đua sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt. Mỗi trận thua sẽ là dấu chấm hết cho hy vọng cạnh tranh vô địch.

Hoàng Anh Gia Lai và Đà Nẵng là ứng viên vô địch

Sau vòng đấu thứ 7, Hoàng Anh Gia Lao xếp đầu bảng với 16 điểm, trong khi đó, Đà Nẵng xếp thứ 2 với 15 điểm. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng nhận định: "Hoàng Anh Gia Lai và Đà Nẵng xứng đáng là ứng viên nặng ký cho chức vô địch năm nay. Họ thi đấu tốt. Nhưng chúng ta vẫn cứ phải chờ hết giai đoạn 1 để xem số điểm giữa các đội. Bởi ở hiện tại, các đội có số điểm sàn sàn nhau. Khoảng cách giữa các đội chỉ hơn nhau đúng 1 trận thắng. Cuộc đua vào top 6 hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn ở những vòng còn lại của giai đoạn 1".

Hai đội sẽ có cuộc đối đầu tại vòng 8 để quyết định ngôi vị đầu bảng. Hoàng Anh Gia Lai không có sự phục vụ của Xuân Trường và Kim Dong-su trong trận đấu gặp Đà Nẵng ở vòng 8 V.League do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Với tình hình nhân sự của đội bóng phố Núi, nhiều khả năng "Zico Thái" sẽ sử dụng Triệu Việt Hưng thay thế cho Xuân Trường. Tiền vệ trẻ SN 1997 sở hữu thể lực dồi dào và khả năng tranh chấp tốt.

Ở vị trí còn lại, trung vệ Văn Việt hoàn toàn có thể phối hợp tốt với các đồng đội ở hàng phòng ngự trong bối cảnh Kim Dong-su vắng mặt.

Trận đấu giữa Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng 8 V.League 2021 sẽ diễn ra vào lúc 17h ngày 8/4.

H.H

Hưng Hà
.
.
.