"Người cắm cờ ở Thường Châu" nhắn nhủ điều gì tới U23 Việt Nam

Thứ Ba, 07/01/2020, 16:47
Trung vệ Duy Mạnh người đã cắm lá quốc kỳ Việt Nam tại sân vận động Thường Châu, Trung Quốc hai năm về trước đã nhắn nhủ rất nhiều điều với những đàn em sắp sửa bước vào VCK U23 2020.


Mới đây vào chiều 6-1, Duy Mạnh đã có một cuộc trả lời phỏng vấn trong đó trung vệ đang khoác áo CLB Hà Nội chia sẻ một loạt những kỳ vọng của mình với những cầu thủ U23 Việt Nam sắp sửa bước vào thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

Duy Mạnh khẳng định, mọi đội bóng góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 đều không phải là đội yếu. Trung vệ đang khoác áo CLB Hà Nội cũng cho rằng dù thầy trò HLV Park Hang-seo tới giải với tư cách là đội thuộc nhóm hạt giống số 1 và lọt vào bảng D (được xem là dễ thở) không phải là sự thuận lợi. Cầu thủ sinh năm 1996 khẳng định mọi bảng đấu đều có những khó khăn riêng.

Duy Mạnh có những chia sẻ về khả năng đi sâu của U23 Việt Nam tại VCK châu Á 2020.

"Mỗi bảng đấu đều có những khó khăn riêng tuy nhiên cá nhân em nghĩ toàn thể người hâm mộ đều kỳ vọng đội tuyển U23 có thể trạng, tâm lý tốt nhất để thi đấu thành công trong từng trận đấu", cầu thủ Duy Mạnh chia sẻ.

Thuộc thế hệ vàng đã làm nên kỳ tích ở vòng chung kết U23 châu Á Thường Châu, Trung Quốc 2018, Duy Mạnh đã có một loạt những chiến tích cùng đội tuyển Việt Nam cũng như CLB Hà Nội. Hẳn rất nhiều người hâm mộ vẫn còn nhớ như in cảnh trung vệ này cắm lá quốc kỳ Việt Nam lên đống tuyết tại sân vận động Thường Châu sau trận chung kết U23 châu Á 2018. Đó là một trong những hình ảnh đẹp nhất của đội tuyển Việt Nam trong giải đấu 2 năm trước.

Năm nay (2020), Duy Mạnh không tham gia đoàn quân của HLV Park Hang-seo (quá tuổi, sinh năm 1996) song với tư cách một người đàn anh, trung vệ của CLB Hà Nội đã có những lời khuyên chân thành nhất với "những người đàn em" và đồng đội đang ở Thái Lan.

"Chúc tất cả các cầu thủ U23 Việt Nam tự tin, cống hiến hết sức của mình, tuân theo các chỉ dẫn của ban huấn luyện đề ra để hoàn thành nhiệm vụ trong mỗi trận đấu", Duy Mạnh nhắn gửi tới đội tuyển U23 Việt Nam hiện đang gấp rút chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp UAE vào ngày 10-1 tới.

Nói về khả năng đi sâu tại giải này của U23 Việt Nam, Duy Mạnh cho rằng toàn thể người hâm mộ nước nhà đều hy vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đi sâu nhất có thể, đặc biệt là tới trận chung kết (dự kiến là vào ngày mồng 2 Tết Nguyên đán).

"Với tư cách là một cầu thủ thì em luôn đặt niềm tin cao nhất với đội tuyển U23 Việt Nam. Em luôn mong rằng các cầu thủ U23 Việt Nam "chân cứng đá mềm" để vượt qua tất cả các đối thủ gặp phải ở giải đấu này".

* Không tham gia VCK U23 châu Á 2020, Duy Mạnh đang lên kế hoạch tổ chức hôn lễ với bạn gái Quỳnh Anh. Trung vệ người Hà Nội đã khiến các fan hâm mộ phát sốt với màn cầu hôn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh) vừa qua.

Nguyễn Bình
.
.
.