Khi lão tướng quay lại Đội tuyển Quốc gia

Thứ Năm, 05/10/2017, 08:38
Quyền HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam Mai Đức Chung hồ hởi nói về việc đã thuyết phục thành công tiền đạo Nguyễn Anh Đức quay trở lại Đội tuyển Việt Nam. Nhưng ngẫm ra thì chuyện một lão tướng như Anh Đức lên Tuyển không phải chỉ có một màu hồng.

Ông Mai Đức Chung nói rằng ông đã chủ động điện thoại cho Anh Đức, rồi sau đó trực tiếp gặp Anh Đức trên sân Quảng Nam. Và ông không mất quá nhiều thời gian để Anh Đức nhận lời mời quay trở lại đội tuyển mà ông đưa ra. Ông Chung còn nói thêm: "Mỗi khi tôi có lời mời, những học trò của tôi trước đây thường không bao giờ từ chối. Đấy là niềm vui của những người làm nghề như tôi".

Đúng là thời thầy ngoại Toshiya Miura rồi thầy nội Nguyễn Hữu Thắng, Anh Đức đều được điền tên vào đội tuyển, nhưng một phần vì những quan điểm cá nhân, và một phần vì những va chạm với Lê Công Vinh - người khi ấy vẫn là số 1 trên hàng công đội tuyển, mà Anh Đức thường chủ động rút lui. Phải đến bây giờ, khi Công Vinh đã giã từ sự nghiệp cầu thủ để chuyển qua một sự nghiệp khác, và khi thầy cũ Mai Đức Chung ngỏ lời thì Anh Đức mới đồng ý quay trở lại.

Đây có thể sẽ là một dấu mốc, một kỷ niệm vui với thầy trò Mai Đức Chung - Nguyễn Anh Đức. Và đây có thể cũng là cái chìa khoá giúp hàng công Việt Nam mở toang cánh cửa vào khung thành Đội tuyển Campuchia trong cuộc tái đấu tại vòng loại Asian Cup 2019 trên sân Mỹ Đình ngày 10 -10 tới đây.

Tiền đạo Anh Đức thời điểm khoác áo Đội tuyển Quốc gia vài năm trước.

Nhìn lại trận lượt đi giữa hai đội trên sân Campuchia, quả đúng là hàng công của chúng ta bất lực quá. Đấy là một trận đấu mà Công Phượng được "cắm" ở vị trí cao nhất, và ngay sau lưng Công Phượng là Văn Quyết, nhưng rõ ràng cả hai đều không đáp ứng được kỳ vọng của tướng Chung. Trận đấu ấy chúng ta chỉ thắng 2-1, và thắng rất khó khăn.

Bây giờ, khi Anh Đức đồng ý quay trở lại thì có nghĩa Đội tuyển Việt Nam sẽ có một trung phong đúng nghĩa - một người có thể nhận bóng, làm tường giữa trùng vây hàng thủ Campuchia trước khi nhả lại cho tuyến hai băng lên dứt điểm. Có Anh Đức, chắc chắn lối chơi tấn công của đội tuyển sẽ có nhiều phương án triển khai hơn, và hiệu quả hơn. Ở sân chơi V.League lúc này, Anh Đức cũng đã ghi tới 10 bàn, trở thành cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất sau cả thảy 20 vòng đấu.

Trao đổi với chúng tôi, một chuyên gia bóng đá cho biết, với sự có mặt của Anh Đức ông tin rằng Đội tuyển Việt Nam có thể thắng cách biệt Campuchia 2 bàn, nhưng nhìn về lâu về dài thì việc phải "cầu cứu" tới một cầu thủ đã bước sang tuổi 32 như Anh Đức lại là một nỗi lo lớn.

Vị này phân tích: "Anh Đức là mẫu cầu thủ chăm chỉ và bền bỉ. Nhiều người bằng tuổi anh ấy đã giải nghệ, nhưng anh ấy vẫn có thể ra sân và ghi bàn đều đặn. Song anh ấy cũng chỉ có thể thi đấu đỉnh cao khoảng 1,2 năm nữa. Và chẳng lẽ trong khoảng thời gian ấy, Đội tuyển Việt Nam chỉ có thể trông đợi vào Anh Đức thôi sao? Sau Anh Đức liệu có ai không?".

Công bằng mà nói thì mẫu trung phong kiểu như Lê Huỳnh Đức, Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức là khá hiếm trong một đời sống bóng đá mà phần lớn các tiền đạo đều thiên về khả năng chơi bóng kĩ thuật trong không gian hẹp. Bói đi bói lại có lẽ lúc này chỉ có Hà Đức Chinh là mang dáng dấp của một trung phong kiểu Công Vinh, Anh Đức.

Nhưng Hà Đức Chinh lại chưa đủ kinh nghiệm để có thể đảm nhiệm một vị trí then chốt trên hàng công đội tuyển. Ở sân chơi V.League, Hà Đức Chinh cũng thường xuyên phải nhường vị trí cho những trung phong ngoại có thể hình, thể lực, khả năng càn lướt vượt trội mình.

Với sự tràn ngập các trung phong ngoại như thế, chỉ sợ là Hà Đức Chinh sẽ bị thui chột dần, và mẫu những trung phong nội kiểu Anh Đức, Đức Chinh cũng cạn kiệt dần. Thôi thì cứ vui với sự trở lại của Anh Đức, và cứ kỳ vọng vào một trận cầu thoả mãn với Campuchia đi đã!

Hai khác biệt lớn so với trận lượt đi

Theo quyền HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam Mai Đức Chung thì trận lượt về tới đây với Đội tuyển Campuchia, các tuyển thủ Việt Nam sẽ có những khác biệt lớn so với trận lượt đi.

Đầu tiên là khác biệt về tâm lý, khi trận lượt đi diễn ra ngay sau thất bại của Đội tuyển U.22 Việt Nam tại SEA Games 29, nên nhiều cầu thủ thi đấu một cách rất nặng nề. Thứ hai là khác biệt về mặt thể lực khi trận lượt đi diễn ra trong cảnh V.League có một quãng nghỉ dài, khiến các cầu thủ không đảm bảo được nền tảng thể lực của mình.

Với hai sự khác biệt này ông Chung hy vọng trận lượt về các học trò sẽ đá hay hơn, khởi sắc hơn. Thêm một điều này là trận này dự kiến sẽ có sự theo dõi của tân HLV trưởng Đội tuyển Park Hang - Seo, nên nhiều cầu thủ sẽ không ngừng tận dụng cơ hội này để thể hiện mình.

"Chúng ta tự tin nhưng không được chủ quan nghĩ rằng có thể thắng đậm Campuchia như vài năm trước đây" - HLV Mai Đức Chung kết luận.

Ngọc Anh

Hiếu Hà
.
.
.