Hết án phạt, Messi "tái xuất"

Thứ Sáu, 01/11/2019, 10:09
Ngôi sao 32 tuổi sẽ tái xuất cùng ĐTQG Argentina trong trận đấu giao hữu với Brazil và Uruguay sau khi mãn hạn lệnh cấm thi đấu.

Theo tờ AS đưa tin hôm 1-11 cho biết, tiền đạo đang khoác áo Barcelona sẽ cùng  ĐTQG Argentina đối đầu với Brazil vào ngày 15-11 này tại Saudi Arabia. 3 ngày sau đó anh sẽ cùng các đồng đội có trận đấu với Uruguay tại Israel.

Mãn án phạt, Messi trở lại đội tuyển quốc gia.

Đây là lần đầu tiên Messi trở lại ĐTQG Argentina sau khi nhận án phạt cấm thi đấu ba tháng từ Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) do các phát ngôn cáo buộc thậm tệ với cơ quan này tại vòng chung kết Copa America vào tháng 7-2019 vừa qua.

Với người hâm mộ Argentina nói riêng và nhưng ai yêu mến M10 nói chung đây hẳn là một tin rất vui. Sau khi bình phục chấn thương bắp chân gặp phải hồi đầu tháng 8, Lionel Messi chỉ cần 2 trận gặp Dortmund và Granada để “làm nóng” rồi liên tục tỏa sáng giúp Barca giành 6 chiến thắng liên tiếp. Trong chuỗi trận ấy, siêu sao người Argentina đóng góp 5 bàn thắng và 5 pha kiến tạo.

Danh sách triệu tập của ĐTQG Argentina.

Ở trận Barca đè bẹp Valladolid 5-1 vừa qua, Lionel Messi vừa lập cú đúp bàn thắng vừa lập cú đúp kiến tạo. M10 đã nhận được vô số lời tán thưởng sau đó, thậm chí nhiều đồng đội của anh còn tuyên bố "cạn kiệt lời khen" với ngôi sao người Argentina khi chứng kiến màn trình diễn của anh.

Ngoài Messi thì đoàn quân HLV Lionel Scaloni cũng chào đón sự trở lại của một ngôi sao khác là Sergio Aguero. Chân sút đang khoác áo Man City cũng có lần trở lại ĐTQG đầu tiên sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 của Argentina trước Chile tại Copa America 2019.

Bình Nguyễn
.
.
.