"Đại chiến" Juventus - AC Milan bị hoãn vì COVID-19

Thứ Tư, 04/03/2020, 07:49
Trận bán kết lượt về Coppa Italia 2019/2020 giữa Juventus - AC Milan sẽ bị hoãn vì sự bùng phát của dịch COVID-19.


Theo dự kiến ban đầu thì trận "siêu kinh điển" của bóng đá Italia sẽ  diễn ra vào lúc 2h45 ngày 5/3 (giờ Việt Nam) tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Italia, chính quyền thành phố Torino đã có cuộc họp khẩn (rạng sáng 4/3, giờ Việt Nam) và quyết định hoãn trận đấu trên.

Trong trận lượt đi trên sân San Siro diễn ra hôm 14/2, đôi bên đã hòa nhau với tỷ số 1-1. Ante Rebic là người mở tỷ số cho AC Milan ở phút 61 và Cristiano Ronaldo gỡ hòa cho Juventus với cú đá phạt đền ở phút bù giờ.

Trận Juventus và AC Milan đã hòa nhau 1-1 ở trận lượt đi. Ảnh: Reuters.

Với riêng Ronaldo việc trận đấu trên bị hoãn hóa ra lại là điều may vì anh đang còn vướng việc nhà. Trước đó vào sáng 2/3, Bà Dolores Aveiro – 65 tuổi mẹ của tiền đạo Cristiano Ronaldo đã nhập viện ở Madeira sau khi bị đột quỵ và được báo cáo là trong tình trạng có ý thức và ổn định nhưng sẽ được theo dõi tại Bệnh viện Dr Nelio Mendonca. Juventus cho biết Ronaldo đã xin phép nghỉ và lên chuyên cơ để bay từ Turin, Italy về quê nhà Madeira.

Trước đó, tổng cộng có 10 trận đấu ở Serie A trên khắp miền bắc Italia cũng đã bị hoãn lại trong hai ngày cuối tuần qua vì sự bùng phát của virus COVID-19. Cuối tuần trước, trận đấu giữa Juventus và Inter Milan cùng 4 cặp đấu khác trong khuôn khổ vòng 26 Serie A gồm AC Milan - Genoa, Parma - SPAL, Sassuolo - Brescia và Udinese – Fiorentina cũng bị hoãn do tình hình dịch COVID-19 tại Italia.

Sự bùng phát của dịch COVID-19 khiến quá trình chuẩn bị của Italia cho diễn dịch vòng chung kết EURO 2020 gặp nhiều vấn đề. Theo dự kiến trận khai mạc sẽ diễn ra tại Rome vào ngày 12/6. Tuy nhiên mới đây Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã lên tiếng chấn an người hâm mộ rằng họ chưa cho kế hoạch hoãn sự kiện này vì COVID-19.

Cụ thể theo Daily Mail vào ngày 2/3 thì UEFA khẳng định các trận đấu sẽ diễn ra theo đúng lịch trình đã định sau khi họp bàn với lãnh đạo các nước có đội tham dự cũng như Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Nguyễn Bình
.
.
.