HLV Park Hang-seo hoàn thành mục tiêu

Thứ Năm, 16/08/2018, 21:18
U23 Việt Nam đã chính thức giành vé đi tiếp tại bảng D môn bóng đá nam ASIAD 18 sau chiến thắng 2-0 trước U23 Nepal. HLV Park Hang-seo đã hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Bây giờ, nhiệm vụ còn lại của U23 Việt Nam là giành ngôi đầu bảng để có những tính toán cho mục tiêu tiếp theo.

Trong trận đấu với U23 Nepal, HLV Park Hang-seo đã có 4 sự thay đổi nhân sự ở đội hình xuất phát so với trận đấu gặp U23 Pakistan. Văn Quyết, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Hậu được thay thế bởi Hùng Dũng, Đức Huy, Văn Đức  và Xuân Mạnh. Dù vắng nhiều trụ cột nhưng đây vẫn là đội hình vẫn rất mạnh trong sơ đồ 3-4-3. Bởi tất cả những cầu thủ thay thế đều đã khẳng định được tên tuổi của mình ở giải U23 Châu Á 2018.

Với cách sắp xếp đội hình này của HLV Park Hang-seo, rõ ràng ông đã nghiên cứu kỹ đối thủ và không  bung toàn lực. U23 Nepal không phải đối thủ quá mạnh và U23 Việt Nam có quyền toan tính. HLV Park Hang-seo đang hướng đến cả trận đấu cuối cùng với U23 Nhật Bản. Bởi ở trận đấu với U23 Pakistan diễn ra trước đó, U23 Nhật Bản đã thắng tưng bừng 4-0 và  đã cầm chắc tấm vé đi tiếp. Thế nên, nhiệm vụ của U23 Việt Nam không chỉ thắng U23 Nepal mà còn phải chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng gặp đội bóng xứ Phù Tang.

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng quan trọng trước U23 Nepal. Ảnh: Đ.Đ

Trước khi bước vào tranh tài ở ASIAD 18, HLV Park Hang-seo đã đề ra mục tiêu là vượt qua vòng bảng. Thế nhưng, ông lại quán triệt riêng với các học trò là phải giành được ngôi đầu bảng. Bởi kết quả này sẽ giúp U23 Việt Nam có thể tránh đối đầu với đương kim vô địch U23 Hàn Quốc. Ông Park thừa hiểu U23 Hàn Quốc mạnh thế nào khi có sự góp mặt của Son Heung-min hiện đang thuộc biên chế CLB Tottenham. Hơn nữa, việc có được kết quả tốt trước đối thủ mạnh là U23 Nhật Bản sẽ giúp các cầu thủ tự tin hơn ở vòng loại trực tiếp.

Thực tế, U23 Việt Nam đã chơi lấn lướt hoàn toàn U23 Nepal. HLV Gyotoku Kozi đã nói rằng họ sẽ quyết tâm chơi tấn công và ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam. Nhưng mặc dù chơi cởi mở thì U23 Nepal cũng không có cửa đôi công với Việt Nam.

Chính ông Park là người muốn đối phương chơi cởi  mở trước U23 Việt Nam, vì như vậy sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều. Còn nhớ, tại giải giao hữu quốc tế U23 trước thềm ASIAD 18, sau khi chúng ta có trận thắng chật vật 1-0 trước U23 Oman, ông Park nói rằng, điều ông lo lắng nhất là phải tìm ra giải pháp cho U23 Việt Nam trước những đối thủ có lối chơi phòng ngự kín kẽ như vậy.

Và sau rất nhiều pha tấn công, U23 Việt Nam đã dễ dàng có bàn thắng ở phút  31, từ đường chuyền bên cánh phải của Văn Đức, Anh Đức chạy cắt mặt đánh đầu trong vòng cấm hạ gục thủ thành Kumar. Việc có bàn thắng mở tỉ số giúp lối chơi của U23 Việt Nam thanh thoát hơn.

Với thế trận tương đối thuận lợi, U23 Việt Nam thaoir mái áp đặt lối chơi. Bàn thắng thứ 2  đến ở phút 63 với kịch bản ngược với bàn mở tỉ số. Lân này, Anh Đức chuyền ngược đúng tầm băng lên của Văn Đức. Tiền vệ xứ Nghệ đệm lòng nhẹ nhàng giúp Việt Nam nâng tỉ số lên 2-0. Đây là kết quả khá an toàn để thầy trò HLV Park Hang-seo có 3 điểm.

Trong hiệp 2, ông Park cũng đã tung cả Công Phượng và Văn Quyết vào sân. Tuy nhiên, những phút còn lại của trận đấu, U23 Việt Nam đã không thể có thêm được bàn thắng gia tăng cách biệt. Việc cất đi những quân bài chiến lược củ ông Park được xem là tính toán rất hợp lý của ông Park cho những trận đấu quan trọng tiếp theo.

Giành chiến thắng 2-0 trước U23 Nepal, U23 Việt Nam đã giành vé đi tiếp và hẹn gặp Nhật Bản trong trận đấu cuối cùng bảng D. HLV Park Hang-seo đã hoàn thành mục tiêu của mình đề ra. Đây cũng là thành tích bằng với người tiền nhiệm Miura cách đây 4 năm tại ASIAD 17. HLV người Nhật Bản đã giúp U23 Việt Nam giành vé vào vòng loại trực tiếp với một giải đấu đầy bất ngờ.

Bây giờ, nhiệm vụ còn lại của U23 Việt Nam là giành ngôi đầu bảng để có những tính toán cho mục tiêu tiếp theo. Họ sẽ phải giải bài toán khó trước U23 Nhật Bản để không làm khó mình. Bởi vòng loại trực tiếp, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp nhiều thử thách lớn.

U23 Nhật Bản muốn có 3 điểm trước Việt Nam

Sau khi giành chiến thắng thứ 2 trước U23 Pakistan, HLV Moriyasu Hajime của U23 Nhật Bản tự tin sẽ giành 3 điểm trước U23 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng bảng D –môn bóng đá nam tại ASIAD 18.

HLV Moriyasu Hajim nói: “Chúng tôi không quan tâm nhiều tới tuyên bố từ phía Việt Nam. Mục tiêu của  Nhật Bản là cố gắng từng trận một. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để giành 3 điểm ở trận đấu với Việt Nam.

Trận đầu chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ ghi được một bàn. Trận này đội chơi tốt hơn, ghi được 4 bàn thắng. Tuy vậy, chúng tôi vẫn còn mắc vài lỗi, để Pakistan có cơ hội. Các học trò của tôi sẽ phải sửa chữa điều này, không để lặp lại ở trận tới”.

Tại ASIAD 18, Nhật Bản chỉ mang đội hình U21 tham dự giải với mục đích chuẩn bị lực lượng cho Olympic 2020. Thế nhưng, đấy vẫn là đội hình chất lượng và sẵn sàng cạnh tranh huy chương tại giải đấu.

Trận đấu giữa ĐT U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản ở lượt cuối bảng D - ASIAD 18 sẽ diễn ra vào lúc 16h00 ngày 19-8.

H.H.
.
.
.