Volkswagen tiếp tục tụt lại trong cuộc chiến doanh số

Thứ Hai, 31/07/2017, 15:20
Ít thời gian sau khi trả lại Toyota ngôi vị số 1 về doanh số bán toàn cầu, Volkswagen tiếp tục bị liên minh Renault-Nissan lấy mất vị trí số hai.

Volkswagen lùi thêm một bước trong cuộc chiến doanh số với các nhà sản xuất xe khác trên toàn cầu - Ảnh minh họa
Kết quả bán hàng 6 tháng đầu năm 2017 ghi nhận, liên minh Renault-Nissan đã bán được 5,27 triệu xe, bỏ xa số lượng 5,116 triệu xe mà Volkswagen thực hiện được trong cùng khoảng thời gian.

Volkswagen đã lùi thêm một bậc từ vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, xuống thứ 3 chỉ trong vài tháng đầu năm 2017. Đây cũng được cho là hệ quả tất yếu từ bê bối gian lận khí thải mà Tập đoàn xe Đức đang phải đối mặt.

Trong khi đó, liên minh Renault-Nissan lại đang trải qua giại đoạn thăng hoa với thị phần tăng mạnh ở mảng xe chạy điện, mà cụ thể là Nissan Leaf. Trong 6 tháng đầu năm, Nissan đã bán được 2,894 triệu xe, tăng 5,6 %, còn Renault cũng đã giao được 1,879 triệu xe, tăng 10,4%. Các thương hiệu khác trong liên minh Renault-Nissan cũng ghi nhận kết quả kinh doanh dương trong nửa đầu năm. 

Minh Quang
.
.
.