Volkswagen trả lại ngôi vị số 1 thế giới cho Toyota

Thứ Năm, 01/06/2017, 07:56
4 tháng sau khi để Tập đoàn xe Đức Volkswagen vượt lên và chiếm ngôi vị số 1 thế giới, hãng xe Nhật Bản Toyota đã trở lại vị trí dẫn đầu.

Toyota đã lấy lại được vị trí dẫn đầu thị trường ô tô toàn cầu từ chính đối thủ Volkswagen - Ảnh minh hoạ
Theo tạp chí Forbes, doanh số bán hàng của Toyota trong 4 tháng đầu năm 2017 trên toàn thế giới đã cán mốc 3,5 triệu xe, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Volkswagen mới bán được 3,3 triệu xe, thấp hơn 0,7% cùng kỳ năm 2016.

Không chỉ để mất ngôi vương đầu ngành công nghiệp ô tô toàn cầu vào tay Toyota, Volkswagen còn bị liên minh Renault-Nissan vượt lên chiếm luôn vị trí số 2 toàn ngành. Renault-Nissan đã bán được 3,4 triệu xe cùng mức tăng trưởng 7,4% kể từ đầu năm 2017.

Dựa trên kết quả kinh doanh mà các hãng thu được, Forbes dự đoán Toyota sẽ kết thúc năm 2017 ở vị trí dẫn đầu với khoảng gần 11 triệu xe, còn Renaut-Nissan sẽ đứng trên Volkswagen với doanh số ước hơn 10 triệu xe.

Minh Quang
.
.
.