Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam thấp kỷ lục

Thứ Năm, 10/08/2017, 13:42
Tháng 7-2017 ghi nhận số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc thấp nhất trong vòng 17 tháng trở lại đây.

Lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đang ở mức thấp nhất trong vòng hơn 1 năm qua - Ảnh minh họa
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho hay, các doanh nghiệp đã nhập khẩu 6.940 ô tô nguyên chiếc vào thị trường Việt Nam trong tháng 7 vừa qua, với tổng giá trị ước đạt 166,7 triệu USD, mức thấp nhất trong hơn 1,5 năm vừa qua.

Nguồn xe nhập khẩu từ Thái Lan cao nhất trong tháng 7 với 2.688 chiếc, có giá trung bình 17.396 USD (khoảng 400 triệu đồng). Xe nhập khẩu từ Indonesia có số lượng nhiều thứ 2 với 2.108 chiếc, giá trung bình 17.751 USD (khoảng 408 triệu đồng). Mặc dù xe nhập khẩu từ Ấn Độ có số lượng thấp nhưng giá trị trung bình mỗi xe trong tháng 7 lại cao nhất với mức 18.625 USD (khoảng 425 triệu đồng).

Tính từ đầu năm 2017, lượng  xe nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam đạt 57.835 chiếc (giảm 4%), tương đương kim ngạch 1,2 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Minh Quang
.
.
.