Ô tô nhập khẩu Việt Nam giảm theo chiều thẳng đứng

Thứ Hai, 11/12/2017, 09:29

So với cùng kỳ năm ngoái, các doanh nghiệp trong nước chỉ nhập 590 ô tô các loại trong tháng 11/2017, ít hơn hơn 6.000 xe.

Ô tô nhập khẩu về Việt Nam liên tục giảm dưới mức 1.000 xe mỗi tháng - Ảnh minh hoạ
Số liệu thống kê ước tính của Tổng cục Hải quan vừa công bố cho thấy mức độ sụt giảm mạnh mẽ ở mảng ô tô nhập khẩu. Kể từ tháng 9, lượng ô tô nhập khẩu đã xuống mức dưới 1.000 chiếc và chỉ còn 590 chiếc trong tháng 11/2017.

So với 11/2016, biên độ giảm còn có thể thể hiện bằng đồ thị hình thẳng đứng, khi số lượng nhập từ hơn 6.700 chiếc xe xuống còn 590 xe.

Trong khi số lượng xe nhập khẩu giảm mạnh thì giá trị chưa tính thuế lại tăng. Xe Ấn Độ có giá trị trung bình 228 triệu đồng/chiếc, xe có nguồn gốc Anh Quốc đạt giá trị khoảng 1,2 tỷ đồng/chiếc, xe nhập Đức đạt gần 1 tỷ đồng/chiếc, xe nhập Nhật hơn 800 triệu đồng/chiếc, xe Hàn cũng tăng giá lên mức trung bình khoảng 550 triệu đồng/chiếc... cao hơn khoảng từ 30% đến 50% (trừ xe Ấn Độ tăng hơn 150%) so với năm ngoái.

Xe từ Hàn Quốc nhập về Việt Nam cũng giảm mạnh khoảng 1.600 chiếc/mỗi tháng, xe Nhật cũng giảm khoảng 300 chiếc/mỗi tháng. Tuy nhiên, lượng xe từ Thái Lan và Indonesia vẫn không thay đổi về số lượng. 

Minh Quang
.
.
.