WHO: COVID-19 ở đâu cũng hạ nhiệt, trừ châu Âu

Thứ Năm, 11/11/2021, 08:46

Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy châu Âu là khu vực duy nhất trên thế giới gia tăng cả về số ca mắc mới và tử vong từ ngày 1 đến 7/11.

AP sáng 11/11 (giờ Hà Nội) dẫn số liệu được WHO công bố cho thấy, trong tuần từ ngày 1 đến 7/11, số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu giảm 4%. Các khu vực trên thế giới đều ghi nhận số ca thiệt mạng giảm, trừ châu Âu, nơi báo cáo tỷ lệ tử vong gia tăng khoảng 10%.

WHO: COVID-19 ở đâu cũng hạ nhiệt, trừ châu Âu -0
Một người phụ nữ thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân tử vong vì COVID-19 ở Prague, Séc. Ảnh: AP

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, toàn thế giới ghi nhận thêm 3,1 triệu ca nhiễm COVID-19 mới, tăng khoảng 1% so với tuần trước, cũng do đà tăng chóng mặt ở châu Âu. Trong đó, gần 2/3 số ca nhiễm toàn cầu, tương đương 1,9 triệu ca, được ghi nhận ở khu vực này.

Danh sách khu vực châu Âu theo phân loại của WHO bao gồm 53 quốc gia, tính cả Nga và các nước Trung Á. Có đến 40% số quốc gia tại khu vực này ghi nhận số ca mắc mới tăng trên 10% trong tuần. Nga, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức là những nước có số ca mắc mới cao nhất.

Tổng số ca tử vong trên toàn cầu là khoảng 48.000 ca, tăng nhẹ 4% so với tuần trước đó. Khu vực châu Âu chiếm đến 55% với 27.726 ca. Đông Nam Á cũng là khu vực có số ca tử vong giảm mạnh nhất, với 3.511 ca, giảm 29%, kế đến là châu Phi với 530 ca (giảm 27%) và Tây Thái Bình Dương với 2.553 ca.

Bản báo cáo trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Giám đốc WHO phụ trách khu vực châu Âu, ông Hans Kluge, cảnh báo, số ca mắc mới COVID-19 tại vùng châu Âu đang gia tăng theo chiều hướng "đặc biệt lo ngại" do biến chủng Delta và khu vực này đang trở lại là tâm dịch của thế giới.

Các quan chức cơ quan y tế toàn cầu trực thuộc Liên Hợp Quốc đánh giá nguyên nhân khiến tình hình dịch phức tạp là bởi tỷ lệ bao phủ tiêm chủng chưa cao và việc các nước đã nới lỏng giãn cách sớm.

Trong diễn biến liên quan, theo báo Moscow Times, Nga là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt dịch lần này, khi số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này tăng lên mức cao nhất thế giới từ khi dịch bệnh bùng phát, với hơn 8.300 ca được ghi nhận từ ngày 1 đến 7/11.

Số ca mắc và tử vong tại Nga gia tăng trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng vaccine ở nước này còn thấp trong khi người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch một cách lỏng lẻo. Tính đến nay, mới có khoảng 50 triệu người Nga, tương đương gần 35% dân số, được tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19.

Thiện Nhân
.
.
.