Nửa triệu người ở châu Âu có thể thiệt mạng vì COVID-19

Thứ Năm, 04/11/2021, 20:57

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo nửa triệu người có thể thiệt mạng vì COVID-19 tại khu vực châu Âu, từ nay đến đầu năm 2022, trong bối cảnh số ca nhiễm mới gia tăng chóng mặt ở nhiều quốc gia.

Dịch COVID-19 bùng lại dữ dội ở châu Âu -0
Giám đốc WHO phụ trách khu vực châu Âu, ông Hans Kluge. Ảnh: Getty Images

Politico ngày 4/11 dẫn lời Giám đốc WHO phụ trách khu vực châu Âu, ông Hans Kluge, cảnh báo, số ca mắc mới COVID-19 tại vùng châu Âu đang gia tăng theo chiều hướng "đặc biệt lo ngại" do biến chủng Delta và khu vực này đang trở lại là tâm dịch của thế giới.

"Tốc độ lây lan tại 53 quốc gia của khu vực châu Âu là một mối quan tâm nghiêm trọng", ông Kluge nói. Theo cách phân chia của WHO, khu vực châu Âu gồm 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó bao gồm cả một số quốc gia châu Á như Israel, Kazakhstan, Kyrgyzstan hay Tajikistan.

Ông Kruge thông tin, tuần trước, châu Âu và Trung Á đã báo cáo gần 1,8 triệu ca nhiễm COVID-19 mới, chiếm 59% tổng số ca trên toàn cầu. Khu vực này ghi nhận tới 24.000 ca tử vong, chiếm 48% số ca tử vong của thế giới.

Quan chức cấp cao của WHO cho hay, số bệnh nhân COVID-19 nhập viện tại đây đã tăng hơn 2 lần chỉ trong vòng một tuần. Dù các quốc gia đã có kinh nghiệm và nhiều công cụ ứng phó với dịch, song WHO vẫn cảnh báo 500.000 người có thể sẽ chết từ nay đến đầu năm 2022 vì COVID-19.

Báo cáo của WHO cũng chỉ ra rằng, phần lớn số ca nhiễm tại châu Âu được ghi nhận ở Anh, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Romania. Khu vực châu Âu hiện có 192 ca nhiễm mới/ ngày/ 100.000 dân, gấp hơn hai lần châu Mỹ, nơi ghi nhận 72 ca nhiễm mới/ 100.000 người.

Cơ quan y tế toàn cầu trực thuộc Liên Hợp Quốc đánh giá nguyên nhân khiến tình hình dịch phức tạp là bởi tỷ lệ bao phủ tiêm chủng chưa cao và việc các nước đã nới lỏng giãn cách sớm.

Thiện Nhân
.
.
.