Tỷ phú Elon Musk muốn chấm dứt thỏa thuận mua bán, Twitter đòi kiện

Thứ Bảy, 09/07/2022, 07:50

Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk ngày 8/7 cho biết ông sẽ chấm dứt hợp đồng mua lại mạng xã hội Twitter trị giá 44 tỷ USD với lý do công ty này vi phạm nhiều điều khoản thỏa thuận.

Tỷ phú Elon Musk muốn chấm dứt thỏa thuận mua bán, Twitter đòi kiện  -0
Tỷ phú Elon Musk. Ảnh Reuters. 

Trong đơn gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), các luật sư của ông Musk cho biết, Twitter đã từ chối hoặc không đáp ứng hàng loạt yêu cầu cung cấp thông tin về những tài khoản giả mạo trên nền tảng này, “với những lý do có vẻ không chính đáng và đôi khi Twitter tuyên bố đã tuân thủ đúng nhưng thực tế lại cung cấp cho ông Musk những thông tin không đầy đủ hoặc không giá trị”.

Theo đội ngũ luật sư của ông Musk, Twitter vi phạm nghiêm trọng điều khoản thỏa thuận giữa hai bên, đưa ra tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm mà ông Musk dựa vào khi tham gia thỏa thuận.

Quyết định của ông Musk có thể dẫn đến một cuộc tranh cãi pháp lý giữa vị tỷ phú giàu nhất thế giới và mạng xã hội hàng đầu của Mỹ. Chủ tịch của Twitter, Bret Taylor, cho biết lãnh đạo của mạng xã hội này đã lên kế hoạch kiện ông Musk.

Trước đó, tỷ phú Elon Musk tuyên bố mua lại mạng xã hội Twitter hồi cuối tháng 4. Một trong những điều khoản trong thỏa thuận là Twitter chứng minh rằng các tài khoản rác, ảo chỉ chiếm chưa đến 5% tổng số tài khoản trên mạng xã hội này.

Ngoài ra, hợp đồng còn kêu gọi ông Musk trả cho Twitter 1 tỷ USD nếu ông không hoàn thành thỏa thuận vì những lý do như không đủ tài chính hay cơ quan quản lý không chấp thuận thỏa thuận mua bán. Tuy nhiên, “phí chia tay” sẽ không được áp dụng nếu ông Musk tự ý chấm dứt hợp đồng.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.