Trung Quốc cáo buộc vệ tinh của Elon Musk "uy hiếp" trạm Thiên Cung

Thứ Ba, 28/12/2021, 10:59

SCMP hôm 27/12 đưa tin, giới chức Trung Quốc hồi đầu tháng 12 đã gửi tài liệu cho Văn phòng phụ trách Hoạt động Vũ trụ Liên hợp quốc (UNOOSA), phản ánh về việc các vệ tinh Starlink của SpaceX do tỷ phú Elon Musk triển khai đã "chạm trán" tầm gần với trạm vũ trụ Thiên Cung của nước này. 

Trung Quốc cáo buộc vệ tinh của Elon Musk
Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc dự kiến đi vào vận hành trong năm 2022. Ảnh: PBS.
Cụ thể, phía Trung Quốc nêu rõ, các vệ tinh thuộc dịch vụ internet Starlink của công ty Mỹ SpaceX đã có hai lần suýt va chạm với trạm vũ trụ Thiên Cung hôm 1/7 và 21/10.

Thông cáo của UNOOSA có đoạn: "Vì lý do an toàn, trạm vũ trụ Trung Quốc đã phải áp dụng các biện pháp cơ động tránh va chạm". Hiện tại, SpaceX chưa đưa ra bình luận về thông tin nêu trên. 

Trung Quốc cáo buộc vệ tinh của Elon Musk
Cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích dự án Starlink của Elon Musk. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, hồi tháng 11, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã cảnh báo về việc có nhiều mảnh vụn ngoài không gian. Sau đó, SpaceX đã điều chỉnh quỹ đạo của một số vệ tinh để tránh nguy cơ va chạm. 

Trước thông tin này, cộng đồng mạng tại Trung Quốc đã ngay lập tức lên án dự án vệ tinh Starlink, cho rằng chúng chỉ là "đống rác vũ trụ", gây hiểm họa cho nhân loại. 

Với Trung Quốc, trạm Thiên Cung là một dự án không gian quan trọng bậc nhất. Bắt đầu xây dựng từ hồi tháng 4 và dự kiến sẽ đưa vào vận hành trong năm 2022, trạm Thiên Cung có thời gian vận hành 15 năm và có không gian tối đa cho ba nhà khoa học làm việc lâu dài với một lõi module và hai phòng thí nghiệm. 

Về phía SpaceX, mạng lưới vệ tinh Starlink cược thiết kế để cung cấp internet tốc độ cao cho người sử dụng trên khắp thế giới, đặc biệt là người dân ở vùng hẻo lánh không thể kết nối mạng theo cách thông thường. SpaceX đã triển khai gần 1.900 vệ tinh lên quỹ đạo và đặt mục tiêu phóng thêm nhiều thiết bị trong thời gian tới.

Linh Đan
.
.
.